Khủng bố và CĐV quá khích thách thức EURO 2016

Trong lúc lực lượng an ninh Pháp luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác với nguy cơ khủng bố thì các cổ động viên quá khích từ nhiều quốc gia lại nổi lên là một vấn đề tiếp của EURO 2016.

Cảnh sát giải tán đám đông trong vụ ẩu đả ở Marseille. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bối cảnh nước chủ nhà Pháp đang phải áp dụng "tình trạng khẩn cấp" kể từ loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris và vùng ngoại ô ngày 13/11/2015, việc các lực lượng an ninh Pháp tập trung vào nguy cơ khủng bố của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) là điều dễ hiểu. 

Nhưng bên cạnh đó, các cơ quan an ninh Pháp còn phải đối phó với một mối đe dọa khác, đó là tình trạng bạo lực leo thang do các cổ động viên quá khích được thể hiện qua các cuộc "hỗn chiến" tại các thành phố Marseille và Nice, miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua.

Trước khi xảy ra các cuộc ẩu đả giữa cổ động viên Nga và Anh, tờ Le Monde của Pháp đã cảnh báo: "Nếu nguy cơ khủng bố luôn hiện hữu trong tâm trí mọi người thì tình trạng bạo lực và côn đồ trên sân cỏ luôn ở trung tâm của các mối lo ngại về an ninh".

Trong khi đó, ông Antoine Boutonnet, người đứng đầu cơ quan an ninh về chống cổ động viên quá khích của Pháp, cho biết ngay từ đầu tháng 6, Pháp đã cấm gần 3.000 cổ động viên đến Pháp trên cơ sở các lệnh cấm vào sân của các nước và trao đổi thông tin tình báo. Bên cạnh đó, 322 người Pháp cũng không được vào sân cũng như 2.000 cổ động viên quá khích người Anh đã bị chính phủ Anh tịch thu hộ chiếu.

Sự hợp tác cũng được thiết lập giữa cảnh sát Pháp và các cơ quan cảnh sát các nước có đội bóng tham gia Vòng chung kết EURO 2016. Ngày 6/6, 180 cảnh sát nước ngoài đã có mặt tại Pháp để giúp nước này theo dõi các cổ động viên quá khích. Trong số đó, khoảng 50 người đã được điều động về Trung tâm hợp tác cảnh sát quốc tế (CCPI), 130 người khác được triển khai tăng cường cho cảnh sát Pháp tại 10 thành phố đăng cai các trận đấu.

Tại vòng đấu bảng, 5 trận cầu được xác định có nguy cơ đụng độ cao là Anh-Nga (ngày 11/6 tại Marseille), Thổ Nhĩ Kỳ-Croatia (ngày 12/6 tại Paris), Đức-Ba Lan (ngày 16/6 tại sân vận động Stade de France, Saint-Denis), Anh-Xứ Wales (ngày 16/6 tại Lens), Ukraine-Ba Lan (ngày 21/6 tại Marseille). 

Tại thành phố Marseille, nơi diễn ra hai trận đấu "căng thẳng", khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone) có sức chứa 80.000 người đã bị chia thành hai khu vực riêng biệt cho người hâm mộ của hai đội đối đầu. Mỗi bên sẽ xem trận đấu trước màn hình khổng lồ riêng. 

Để bảo vệ các sân vận động và các khu vực dành cho cổ động viên, Pháp đã huy động 42.000 cảnh sát, 30.000 hiến binh, 5.200 người đảm bảo an ninh dân sự và 10.000 binh lính nhằm đảm bảo an ninh cho người dân Pháp và 8 triệu khán giả nước ngoài đến nước Pháp dịp EURO 2016.

TTXVN/Tin Tức
UEFA dọa truất quyền thi đấu của Anh, Nga tại EURO
UEFA dọa truất quyền thi đấu của Anh, Nga tại EURO

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 12/6 đã cảnh báo truất quyền thi đấu của hai đội Anh và Nga tại EURO 2016 nếu còn để xảy ra các vụ bạo lực giữa người hâm mộ của hai bên như trong những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN