Khai mạc Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019

Ngày 23/6, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 - Vòng loại bảng 1.  

Chú thích ảnh
Trình diễn võ nhạc Teakwondo tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc; phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá để bồi dưỡng, đào tạo theo con đường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, giải đấu cũng là dịp để các em rèn luyện, phát triển kỹ năng sống của bản thân.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội TP Hồ Chí Minh và đội An Giang.

Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 thu hút sự tham gia của 27 đội bóng nam đến từ 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các vận động viên tham gia thi đấu có độ tuổi từ 11 đến dưới 14 tuổi đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Làng trẻ SOS, Trường giáo dưỡng số 4 Đồng Nai, Làng trẻ em SOS Cà Mau, Làng trẻ em SOS Hà Nội, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu... 

Các đội bóng được chia làm 3 bảng thi đấu vòng loại tại 3 khu vực, vòng loại bảng 1 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ 23 - 28/6, vòng loại bảng 2 tổ chức tại tỉnh Bình Định từ 24/6 - 1/7, vòng loại bảng 3 diễn ra tại tỉnh Phú Thọ từ 24/6 - 1/7. 16 đội bóng vượt qua vòng loại sẽ tranh tài tại vòng chung kết tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 2/8 - 14/8 để tranh giải nhất, giải nhì và giải ba, giải phong cách, giải đội bóng có tinh thần thi đấu tích cực và các giải cá nhân khác.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội TP Hồ Chí Minh và đội An Giang.

Trước đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng ký kết thỏa thuận tài trợ với các tổ chức, doanh nghiệp, nhận được số tiền đóng góp gần 21 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
'Cô gái Vàng' bóng đá Brazil lập kỷ lục ghi bàn tại một kỳ World Cup
'Cô gái Vàng' bóng đá Brazil lập kỷ lục ghi bàn tại một kỳ World Cup

Nữ tiền đạo người Brazil Marta đã ghi bàn thắng thứ 17 của mình ở đấu trường thế giới, qua đó trở thành người lập công nhiều nhất trong lịch sử FIFA World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN