Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu được phóng thích

Hãng tin AFP đưa tin, sau nhiều giờ bị thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra hình sự về quyết định trao quyền đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 cho Qatar, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã được phóng thích.

Chú thích ảnh
Huyền thoại bóng đá Pháp, cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ảnh: The Mirror

Phát biểu với các phóng viên, William Bourdon, luật sư của huyền thoại bóng đá người Pháp, cho hay ông Platini đã rời nơi giam giữ trước 1 giờ sáng 19/6 theo giờ địa phương. Theo ông, có "quá nhiều ồn ào" trong vụ việc "không có gì" này.

Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin ông Platini, 63 tuổi, đã được đưa tới trụ sở Cơ quan Cảnh sát tư pháp chống tham nhũng (OCLCIFF).

Năm 2015, ông Platini cũng đã bị cáo buộc nhận hối lộ khi các các công tố viên phát hiện ông nhận số tiền lên tới 1,8 triệu euro không rõ nguồn gốc. Ông Platini nói rằng đây là số tiền ngoài lương được trả công do việc ông đi làm cố vấn nhưng lại không trình được giấy tờ nào chứng minh điều trên.

Michel Platini là một huyền thoại của bóng đá Pháp và từng giúp đội tuyển Pháp đoạt chức Vô địch bóng đá châu Âu năm 1984. Ông cũng từng 3 lần được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Việt Hải (TTXVN)
Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt trong bê bối đăng cai World Cup 2022 của Qatar
Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt trong bê bối đăng cai World Cup 2022 của Qatar

Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị bắt giam sáng 18/6/2019 trong khuôn khổ một cuộc điều tra nghi vấn gian lận phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN