Kết thúc V-League 2019: Khánh Hòa xuống hạng, Thanh Hóa nhận vé đi đá play-off

Sau vòng 26 V-League 2019, tấm vé chơi trận play-off đã được xác định là CLB Thanh Hóa và suất xuống hạng trực tiếp thuộc về S.Khánh Hòa BVN. Trong lúc đó, trận đại thắng trước Hà Nội FC đã giúp Than Quảng Ninh cán đích vị trí thứ ba chung cuộc.

Chú thích ảnh
Khánh Hòa (trái) đã chính thức xuống chơi hạng Nhất mùa giải năm sau. Ảnh: TTXVN

Trước vòng đấu cuối cùng này, Thanh Hóa đang xếp trên S.Khánh Hòa do nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Điều này có nghĩa là cơ hội trụ lại V-League vẫn còn cho Thanh Hóa, tất nhiên với hai điều kiện: Vượt qua B.Bình Dương và đánh bại CLB Phố Hiến ở trận play off.

Trên sân Pleiku, HAGL dù đã trụ hạng thành công từ vòng 25, nhưng vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, với nhiều gương mặt nổi bật như Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy. Trong lúc đó, S.Khánh Hòa phải chơi "canh bạc tất tay" với đội chủ nhà với hy vọng giành suất play-off.

Những nỗ lực của Khánh Hòa sớm bị dập tắt khi ở phút 27, Minh Vương với cú dứt điểm căng đã đưa HAGL vượt lên dẫn trước. Và chỉ đúng 1 phút sau, đến lượt Văn Toàn chuyền bóng vào trong, bóng đã trúng người Đình Khương, đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ đã tỏ ra bất lực trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Cơn mưa nặng hạt trên sân Pleiku càng khiến cho đoàn quân của ông Võ Đình Tân chơi khó khăn hơn.

Bước sang hiệp 2, hy vọng được thắp lên khi Zarour đánh đầu ghi bàn rút ngắn xuống còn 1-2 cho Khánh Hòa ở phút 63. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Minh Vương và Văn Toàn sau đó ở các phút 70 và 74 đã chính thức tiễn đội bóng phố Biển xuống chơi ở hạng Nhất mùa bóng năm sau. Như vậy là đội bóng phố Biển đã không thể chạy trốn được “cửa tử”, dù đã rất nỗ lực từ những vòng đấu trước.

Trong khi đó, ở trận đấu trên sân Gò Đậu, Thanh Hóa cũng đã phải "dốc" hết vốn, vì nếu không thắng, đội bóng xứ Thanh có thể phải xuống hạng. Bên kia chiến tuyến, do vẫn còn mục tiêu Top 3, nên B.Bình Dương sử dụng đội hình mạnh nhất hiện tại. Những cầu thủ đang có phong độ cao như Đức Cường, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh hay Wander Luiz được HLV Nguyễn Thanh Sơn sử dụng ngay từ đầu.

Chú thích ảnh
Thanh Hóa đã có chiến thắng quan trọng sau 11 trận chi biết đến hòa và thua. Ảnh: TTXVN

Nhập cuộc tự tin, Thanh Hóa là đội vươn lên dẫn trước, tuy nhiên, việc Khánh Hòa bị HAGL dẫn trước quá xa đã khiến đội bóng xứ Thanh “vui mừng” quá sớm và chơi chùng xuống để Bình Dương có bàn thứng gỡ ở phút bù giờ do công của Wander. Nhưng trận hòa quý giá này, cộng với việc Khánh Hòa thua đậm HAGL, đã đủ giúp Thanh Hóa đứng thứ 13 và giành vé đá play-off với đội Phố Hiến - Á quân giải hạng Nhất.

Ở một trận đấu cũng rất được chú ý, diễn ra trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh quyết thắng trước nhà vô địch Hà Nội FC để giành hạng ba, nên HLV Phan Thanh Hùng sử dụng lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô cũng muốn có được niềm vui chiến thắng trong ngày đăng quang lần thứ 5 của mình, nên HLV Chu Đình Nghiêm cũng bố trí khá nhiều cầu thủ đá chính như Quang Hải, Duy Mạnh… trong đội hình xuất phát.

Với sự xuất sắc của các chân sút, chủ nhà Than Quảng Ninh đã đánh bại nhà vô địch Hà Nội FC với tỷ số đậm đà 4-2, qua đó bảo vệ thành công vị trí thứ 3 chung cuộc.

Kết quả vòng 26:
Than Quảng Ninh - Hà Nội FC: 4-2
B.Bình Dương - Thanh Hóa: 1-1
HAGL - S.Khánh Hòa: 4-1
Sài Gòn - Nam Định: 4-1
Viettel - SHB.Đà Nẵng: 5-3
Quảng Nam - SLNA: 2-2
Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh: 3-2

Trước vòng đấu cuối của V-League 2012, Khánh Hòa cũng rơi vào tình thế như mùa giải năm nay và đã thoát hiểm. Khi ấy, đội bóng phố Biển có 29 điểm, bằng điểm với Kiên Giang và Đồng Tháp (27 điểm) là những ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng thứ hai (chiếc vé thứ nhất đã thuộc về Hải Phòng). Ở vòng đấu cuối, dù Đồng Tháp giành chiến thắng 3-2 trước Thanh Hóa nhưng không xoay chuyển được tình hình bởi trong 2 trận đấu diễn ra cùng giờ Khánh Hòa và Kiên Giang cũng đều tìm được chiến thắng cần thiết trước SLNA và Navibank Sài Gòn. Tuy nhiên, lần này Khánh Hòa đã không thể viết lại được lịch sử.
L. Sơn/Báo Tin tức
Cuộc đua giành suất flay-off V-League 2019: ‘Còn nước thì phải tát’
Cuộc đua giành suất flay-off V-League 2019: ‘Còn nước thì phải tát’

Ngày 23/10, vòng 26 và cũng là vòng đấu cuối cùng khép lại mùa giải Wake up 247 V-League 2019. Vòng đấu sẽ xác định được đội bóng xuống hạng Nhất mùa sau và tìm ra đối thủ của đội Á quân hạng Nhất 2019 là CLB Phố Hiến trong trận play-off tìm đội bóng cuối cùng dự V-League mùa tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN