Hoàng Anh Gia Lai vững ngôi đầu bảng, Hà Nội FC thất thủ trên sân nhà

Chiều 8/4, 4 trận đấu muộn của vòng 8 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021) đã diễn ra trên các sân vận động: Hòa Xuân (Đà Nẵng), Thanh Hóa, Bình Dương và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Những trận đấu muộn của vòng này đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi có tới 15 bàn thắng được ghi.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội SHB Đà Nẵng (áo cam) và Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tại vòng đấu này, tâm điểm được hướng tới nhiều nhất là cuộc đụng độ giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng, minh chứng rõ rệt nhất về sức hút mà trận cầu này mang lại là gần như toàn bộ chỗ ngồi trên sân Hòa Xuân đều được lấp trống.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội nhập cuộc tương đối thận trọng, thăm dò đối phương, nhịp độ trận đấu không quá nhanh nhưng cả đôi bên đều phát huy được những ưu điểm của mình. Kết thúc hiệp 1, mặc dù một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng chưa đội nào phải vào lưới nhặt bóng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2 được 1 phút, Văn Toàn có bóng và tận dụng sự bất ngờ, dứt điểm từ xa thành công khiến hàng thủ và “người gác đền” của SHB Đà Nẵng sững sờ, bóng nằm gọn trong lưới trước sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Có được bàn thắng như gỡ được nút thắt của trận đấu, đội bóng “phố núi” phát động tấn công nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy vậy, SHB Đà Nẵng cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt, đội bóng “sông Hàn” nhanh chóng ổn định tổ chức và tổ chức phản công. Nhưng đối đầu với hàng thủ quá kiên cố của Hoàng Anh Gia Lai, những học trò của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khó tìm được đường đưa bóng tới khu vực khung thành của đội khách.

Tới phút thi đấu thứ 69, cách biệt được nhân đôi khi Công Phượng thực hiện thành công pha dứt điểm trên chấm phạt đền sau khi trọng tài thổi phạt cầu thủ SHB Đà Nẵng phạm lỗi dùng tay chơi bóng.

Với khoảng cách an toàn 2 bàn, Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng tự tin và làm chủ thế trận tốt hơn. Trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách, lối chơi của SHB Đà Nẵng trở lên bế tắc, tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách được giữ tới khi kết thúc trận đấu. Có thêm 3 điểm trong tay, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 19 điểm, SHB Đà Nẵng xếp thứ 4 với 15 điểm.

Trước đó, Hà Nội FC cũng đã để thua 0-1 trước Viettel trong trận “derby Thủ đô”. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Trọng Hoàng ngay ở phút thứ 7, tiền vệ này có pha dứt điểm kỹ thuật và quyết đoán, khiến “người gác đền” của Hà Nội FC không thể cản phá.

Sau khi có được bàn thắng, Viettel chủ động chơi chậm lại, phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Mặc dù Hà Nội FC đẩy cao đội hình, nhưng việc thiếu vắng đi quá nhiều trụ cột như Văn Quyết, Bruno, Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng… khiến cho đội hình không phát huy được tối đa sức mạnh.

Kết quả 1-0 được giữ nguyên cho tới khi kết thúc trận đấu, với chiến thắng này, Viettel có thêm 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Hà Nội đứng thứ 9 với 10 điểm.

Vòng 8 giai đoạn 1 V.League 2021 cũng chứng kiến chiến thắng 1-0 của Than Quảng Ninh trước Sài Gòn trên sân Cẩm Phả, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 trước Topenland Bình Định trên sân Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa thắng đậm 3-0 trước Hải Phòng trên sân nhà, Becamex Bình Dương có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định và Sông Lam Nghệ An để thua 0-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất.

Kết thúc 8 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, Than Quảng Ninh kém 1 điểm và đứng thứ 2, Viettel có được 16 điểm và xếp vị trí thứ 3, kế đến là SHB Đà Nẵng đứng thứ 4 với 15 điểm, Becamex Bình Dương tạm thời đứng thứ 5 với 13 điểm; Nam Định và Topenland Bình Định lần lượt xếp thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng khi cùng có 12 điểm; Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội cùng giành được 10 điểm và xếp lần lượt thứ 8 và 9; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 10 và 11 khi cùng có 9 điểm, Sông Lam Nghệ An giành được 7 điểm và đứng thứ 12, 2 vị trí cuối bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn xếp vị trí 13 và 14 khi cùng có 6 điểm.

Trong khi đó, trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V. League 2021) trên sân vận động Thống Nhất tối 8/4, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước Sông Lam Nghệ An, với sự tỏa sáng của các ngoại binh.

Ba trận thua liên tiếp gần đây khiến chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đứng cuối bảng, đặc biệt cả ba trận thua họ đều thủng lưới 3 bàn mỗi trận. Áp lực trận đấu này rất lớn và huấn luyện viên Alexandre Polking gây bất ngờ khi để cả ba ngoại binh trên ghế dự bị. Sự điều chỉnh này tuy khiến hàng công của đội chủ nhà không tạo được nhiều áp lực về phía Sông Lam Nghệ An, nhưng hàng thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã chắc chắn hơn.

Trong khi đó, lối chơi của đội khách Sông Lam Nghệ An phụ thuộc khá nhiều vào tuyển thủ Phan Văn Đức (số 20). Khi cầu thủ này bị phong tỏa, đội khách khá bế tắc do hai ngoại binh trên hàng công là Bruno de Sousa (số 9) và Peter Samuel (số 10) chơi không nổi bật. Suốt hiệp một, thế trận khá giằng co, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về đội chủ nhà với pha thoát xuống và dứt điểm trúng cột dọc của Lâm Ti Phông (số 17) sau đường chuyền của Lee Nguyễn.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Polking tung cả ba ngoại binh vào sân để gia tăng sức tấn công. Sự cơ động của bộ ba này giúp lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh thanh thoát hơn và sớm có được lợi thế dẫn bàn. Phút 54, Trọng Long (số 29) tung đường chuyền dài đẹp mắt giúp Junior Barros (số 93) thoát xuống và có pha dứt điểm chân trái gọn gàng hạ gục thủ thành Văn Hoàng (số 18), mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng, tinh thần đội chủ nhà tốt hơn với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Thống Nhất. Chỉ thời gian ngắn sau đó, Lee Nguyễn (số 24) liên tiếp có các pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội, nhưng Junior Barros cũng như Ngô Tùng Quốc (số 2) đều bỏ lỡ đáng tiếc trong các tình huống dứt điểm cận thành.

Khi hàng công chơi tốt thì hàng thủ đội chủ nhà bộc lộ nhiều sơ hở. Đội bóng Xứ Nghệ không lên bóng nhiều, nhưng các pha tấn công nhanh của họ luôn tạo được sự nguy hiểm về phía đối phương. Tuy nhiên, các cơ hội tạo ra đều không được các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tận dụng thành công.

Trong trận đấu này, lối chơi tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thay đổi. Các ngoại binh có phần chơi thấp, tạo điều kiện cho các cầu thủ tuyến dưới băng lên tạo bất ngờ cho đối phương. Lối chơi này được cụ thể hóa bằng bàn thắng rất đẹp của Ngô Tùng Quốc ở phút 74. Dario Junior (số 99) có đường bấm bóng thuận lợi để Ngô Tùng Quốc khống chế bóng bằng ngực gọn gàng trong vòng cấm, trước khi dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt.

Những phút sau đó, các ngoại binh của đội chủ nhà liên tiếp có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội thoát xuống, nhưng các cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ, đáng tiếc nhất là pha đối mặt thủ môn của Ngô Tùng Quốc. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà được trọn vẹn ở phút 89, với bàn thắng từ chấm 11m của Lee Nguyễn.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Sông Lam Nghệ An giúp các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng. Đây là một tín hiệu tích cực, nhất là dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Polking trong lối chơi của đội chủ nhà và sự tỏa sáng của các ngoại binh đắt giá.

Nam Thái - Tiến Lực (TTXVN)
Sẽ có 18 giải đấu thử nghiệm tiền Olympic Tokyo 2020
Sẽ có 18 giải đấu thử nghiệm tiền Olympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ tổ chức 18 giải đấu kiểm tra (trong đó có 17 địa điểm tại thành phố thủ đô Tokyo) trước khi Thế vận hội chính thức diễn ra tại thủ đô Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN