HLV U23 Australia: 'U23 Việt Nam bị đánh giá yếu hơn, nhưng chúng tôi không coi thường đối thủ’

Ở lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2018, diễn ra vào chiều 14/1 tới đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với U23 Australia. Đây là thử thách thực sự cho U23 Việt Nam.

Tự tin với việc đưa đội Australia giành vé dự World Cup 2018 tại Nga, HLV Ante Milicic tin đội bóng của ông sẽ tiếp tục thành công tại giải đấu châu Á. Ảnh: AFC

Cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia là một trong những đội mạnh nhất của giải. Đây là những tài năng sáng giá nhất của Australia. Họ có phong cách thi đấu như một đội bóng châu Âu và cũng được nhận định là một trong những ứng cử viên vô địch.

Với tham vọng tiến sâu, HLV Ante Milicic đã gọi 8 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về tham dự giải. Trong số 23 cầu thủ U23 Australia đến Trung Quốc, có 5 cầu thủ đã từng dự giải đấu này cách đây 2 năm. Khi ấy, U23 Australia nằm cùng bảng với U23 Việt Nam và vượt qua đội tuyển của chúng ta do HLV Toshiya Miura dẫn dắt với tỷ số 2 - 0. Nhưng sau đó, Australia cũng sớm bị loại.

Tài năng của HLV trưởng của U23 Australia Ante Milicic được đánh giá khá cao. Cựu tiền đạo sinh năm 1974 được Liên đoàn bóng đá Australia bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 vào cuối tháng 11 vừa qua. Nhà cầm quân này có nhiều kinh nghiệm khi có quãng thời gian dài làm trợ lý cho HLV ĐTQG Ange Postecoglu. Bộ đôi này cùng nhau đưa đội giành vé dự World Cup 2018 tại Nga. Các cầu thủ trẻ này chắc chắn sẽ thể hiện hết khả năng để giới thiệu bản thân, tìm cơ hội dự World Cup 2018 cùng ĐTQG.

Ở trận ra quân, U23 Australia có chiến thắng ấn tượng 3 - 1 trước U23 Syria để tạm dẫn đầu bảng D. Những bàn thắng của họ đều đến từ những pha phản công tốc độ.

Công Phượng rất có duyên với mảnh lưới Australia.

U23 Australia từng lọt vào tứ kết U23 châu Á 2013 và U23 Australia cũng từng đánh bại U23 Việt Nam 2-0 hồi năm ngoái.

Đáng chú ý là chính lứa U19 của Công Phượng, Xuân Trường... từng hơn một lần hạ U19 Australia ngày đó, tại các giải đấu chính thức và khách mời. Công Phượng chính là cầu thủ từng lập cú đúp vào lưới U19 Australia trong chiến thắng 5 - 1 của U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á 2014 và 1 bàn khác trong chiến thắng 1 - 0 ở Giải Đông Nam Á 2014.

U23 Australia sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao, thể hình vượt trội so với U23 Việt Nam. Đây là một vấn đề bởi cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin khi đối đầu với những đối thủ to lớn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng nếu tự tin, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước Australia.

Ngay sau trận thua U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã rút kinh nghiệm với các cầu thủ của mình về khả năng chống bóng bổng. Đây vẫn là những hạn chế cần phải khắc phục sớm, bởi đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam có thể hình và thể lực rất tốt.


Ông Park đánh giá trận đấu tới gặp U23 Australia sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam: “U23 Australia là đối thủ mạnh, có kỹ thuật tốt, điều mà họ đã thể hiện trong trận thắng U23 Syria 3 - 1. Nhưng dĩ nhiên chúng ta có quyền hy vọng có thể tạo nên bất ngờ”.

Nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự trong trận đấu với đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi, khi mà các cầu thủ đá chính ở trận gặp Hàn Quốc đều đã chơi tốt.

Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là rất nhỏ, đẳng cấp U23 Việt Nam chưa thể so sánh U23 Australia, nhưng người hâm mộ vẫn có niềm tin, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam có thể tạo nên những bất ngờ.

L.Sơn/Báo Tin tức
HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên bất ngờ
HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên bất ngờ

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc trong trận ra quân ở bảng D VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tại Côn Sơn (Trung Quốc) vào 18h30 hôm nay. Trước đương kim á quân của giải đấu, HLV Park Hang Seo quyết đưa U23 Việt Nam làm nên bất ngờ ở trận ra quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN