Vòng loại World Cup 2022:

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục làm UAE vỡ mộng?

Phát biểu sau trận thắng trước Malaysia với tỷ số 2-1, HLV Park Hang-seo tuyên bố ông đặt mục tiêu có tiếp 3 điểm trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 15/6, cho dù đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm ở trận này là đủ để đứng nhất bảng G, đồng nghĩa với việc sở hữu 1 tấm vé vào thẳng vòng loại thứ 3.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo giám sát cầu thủ trên sân tập.

Và nếu căn cứ vào buổi tập ngày 12/6 vừa qua thì có vẻ như HLV Park đã thực sự bắt tay vào chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại UAE. Quang Hải được gọi riêng ra để trao đổi về những ý đồ chiến thuật mà ông thầy người Hàn Quốc chuẩn bị cho trận "chung kết" của bảng. HLV Park Hang-seo giữ bí mật nội dung trao đổi tới mức kéo Quang Hải đứng sát mình, xoay lưng ra ngoài rồi giảng giải trên một tờ giấy nhỏ mà ông đã chuẩn bị sẵn.

Với Quang Hải khỏe mạnh, sung sức vì được nghỉ hoàn toàn ở trận thắng Malaysia, HLV Park Hang-seo sẽ có trong tay một vũ khí hữu hiệu để đối phó với UAE. Sự trở lại này sẽ giúp ông Park Hang-seo vơi bớt nỗi lo nếu như Tuấn Anh không kịp bình phục khi từ ngày 8/6 cho đến ngày 12/6, tiền vệ này vẫn chưa thể tham dự bất cứ buổi tập nào nên khả năng anh có đủ thể lực để ra sân trận với UAE là không cao.

Bên cạnh đó, nhờ màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng Malaysia, tiền vệ Hoàng Đức có thể sẽ được HLV Park Hang-seo tiếp tục sắp xếp ở đội hình xuất phát, và với cặp tiền vệ cùng thuận chân trái là Hoàng Đức và Quang Hải, HLV Park Hang-seo hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ không mong muốn cho người đồng nghiệp Bert van Marwjik.

Ở trận đấu lượt đi tại sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã làm HLV Marwjik vô cùng bối rối khi xáo trộn số áo của các cầu thủ Việt Nam, và có vẻ như ông không ngại làm điều này một lần nữa. Trong trận gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo đã để Hoàng Đức mặc áo số 14, số áo mà Tuấn Anh vẫn hay mặc và cả trên sân tập ngày 12/6 vừa qua thì tiền vệ của HAGL cũng vẫn mặc áo số 14, nên nếu HLV Marwjik muốn phán đoán đội hình của đội tuyển Việt Nam thông qua số áo thì có nhiều khả năng ông thầy người Hà Lan sẽ lại bị "mắc bẫy".

Những lựa chọn về nhân sự của HLV Park Hang-seo luôn rất khó dự đoán, chẳng hạn ít người nghĩ ông sẽ thay nguyên cặp hậu vệ cánh ở trận gặp Malaysia, khi để Văn Thanh, Hồng Duy ngồi ngoài nhường chỗ cho Trọng Hoàng, Văn Hậu đá chính cho dù bộ đôi của HAGL đã chơi cực hay trong trận thắng Indonesia trước đó. khi vừa kiến tạo vừa ghi bàn.

Đội hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi so với trận thắng UAE tại sân Mỹ Đình cách đây gần 2 năm, và vì thế cách tiếp cận trận đấu cũng đã khác hẳn trước đây. Căn cứ vào những diễn biến trên sân tập trong thời gian qua ở Dubai, có vẻ như ông Park Hang-seo vẫn chưa dùng hết "bài". Chắc chắn những gì hay nhất, “độc” nhất sẽ được ông thầy người Hàn Quốc để dành cho trận đấu có ý nghĩa quyết định với chiếc vé đi tiếp.

Chỉ có một chút tiếc nuối là ông Park Hang-seo sẽ không thể có mặt ở cabin huấn luyện để trực tiếp chỉ đạo mà phải theo dõi trận đấu từ khán đài do đã nhận 2 thẻ vàng, nhưng trợ lý số một Lee Young Jin cũng chưa phải chưa từng đảm nhận nhiệm vụ thay thế ông Park nên xét cho cùng đây không phải là tổn thất quá lớn với đội tuyển Việt Nam ở cuộc chạm trán cùng UAE.

Bài và ảnh: Hoàng Linh (PV TTXVN tại Dubai)
Những kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022
Những kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Sau chiến thắng 2 - 1 trước Malaysia, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để chạm tay vào tấm vé lịch sử ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN