HLV Park Hang Seo lên kế hoạch ‘nhồi’ học trò ở tuyển U23 Việt Nam

V-League 2017 hạ màn cũng là thời điểm HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho kế hoạch tập trung dài hạn cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2018.

Kế hoạch tập luyện của HLV Park Hang Seo đưa ra với U23 Việt Nam là khá dày đặc.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo gọi tới 32 cầu thủ. Trong danh sách, có thể thấy đa phần đều là những gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các đội U19, U20, U23 và thậm chí ở ĐTQG thời gian gần đây. Đây đều là những cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Với một lứa cầu thủ được trui rèn qua nhiều giải đấu ở cấp độ châu lục và cả thế giới, HLV Park Hang Seo đang có nhiều sự lựa chọn ở U23 Việt Nam.

Nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc sẽ xây dựng bộ khung dựa trên những cầu thủ của đội bóng phố Núi khi đã triệu tập đến 9 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Cộng với những gì đã tuyên bố trong lễ ký hợp đồng với VFF, thì cựu trợ lý Guus Hiddink cũng sẽ dựa trên sự linh hoạt cũng như kỹ thuật được đào tạo cơ bản của các cầu thủ để phát huy lối chơi nhanh, ban bật ngắn, ít chạm.

Trong danh sách của HLV Park Hang Seo, sự trở lại của Tuấn Anh là thông tin rất được chú ý. Tiền vệ tài năng của HAGL đã dính rất nhiều chấn thương trong năm 2017. Cầu thủ quê Thái Bình này chỉ thi đấu 7 trận ở V-League mùa này và mới trở lại khoảng 2 tuần gần đây. Trong 2 trận cuối của đội bóng phố Núi mùa này, Tuấn Anh đều không thể chơi trọn vẹn 90 phút.

Một số tân binh được trao cơ hội như thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, tiền vệ Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), hay hậu vệ Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Trong thời gian tới, Ban tuyển chọn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp tục theo dõi các cầu thủ trong lứa tuổi quy định và có thể bổ sung sau vòng chung kết Giải U21 Báo Thanh Niên 2017.

Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có tên trong danh sách U23 Việt Nam.

Thông tin từ VFF, xung quanh kế hoạch chuẩn bị cho tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, lãnh đạo VFF cùng Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia, HLV Park Hang Seo thống nhất quan điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018.

Do một số cầu thủ sẽ vẫn phải tiếp tục thi đấu ở trận chung kết Cúp Quốc gia (lượt về) ngày 30/10 tới, nên đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1/12, tại Hà Nội. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng 1 tuần để rèn lối chơi cũng như lắp ghép đội hình, chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 diễn ra tại Thái Lan từ 9 - 15/12.

Đây là giải đấu cực kỳ chất lượng với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu châu lục nên rất cần thiết cho công tác chuẩn bị dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 của U23 Việt Nam. Các học trò của ông  Park nằm cùng bảng B với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Bảng A gồm các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Sau đó, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội hạng 4 tại giải nhà nghề Hàn Quốc (K.League Classic 2017) là Ulsan Huyndai. Trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn, cuối tháng 12, U23 Việt Nam sẽ có cuộc so giày với một đối thủ có trình độ tương đương với U23 Australia.

Như vậy, trong khoảng 1 tháng chuẩn bị, các tuyển thủ sẽ tham dự từ 4 - 6 trận gặp các đội bóng mạnh. Một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng dày đặc với những cầu thủ đá cả ĐTQG và các U, nhiều khả năng sẽ khiến những trụ cột bị quá tải, nhất là khi V-League mới vừa kết thúc.

Danh sách 32 cầu thủ U23 Việt Nam:

Thủ môn:
Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phí Minh Long (Hà Nội), Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Qúy (Hà Nội),  Nguyễn Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Lương Xuân Trường (Gangwon), Phan Văn Long, Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa).

Tại VCK U23 châu Á 2018, lá thăm đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” với Syria, Australia và Hàn Quốc. Vì thế, VFF và HLV Park đã chuẩn bị những phương án nhằm thích ứng hoặc tập làm quen với việc phải đối đầu với các “ông kẹ” của bóng đá châu Á.


VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ 9 - 27/1/2018 tại Trung Quốc. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất giành vé vào chơi tứ kết.


Lịch thi đấu của U23 Việt Nam

11/1: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

14/1: U23 Việt Nam - U23 Australia

17/1: U23 Syria - U23 Việt Nam


Lê Sơn/Báo Tin tức
Đội trưởng đội tuyển Việt Nam đối diện với án phạt nặng
Đội trưởng đội tuyển Việt Nam đối diện với án phạt nặng

Theo đại diện của Ban tổ chức giải V-League 2017, Ban tổ chức sẽ xem xét lại băng hình hành động giật chỏ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đối với Nghiêm Xuân Tú ở gần cuối trận Hà Nội hòa 4 - 4 với Than Quảng Ninh vòng 26 V-League 2017 vừa qua. Nếu mọi dữ liệu đều khẳng định Văn Quyết có hành vi bạo lực, Ban tổ chức giải sẽ xử lý nghiêm khắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN