HLV Joachim Low: ‘Đánh mất đẳng cấp của mình, Đức xứng đáng bị loại’

HLV Joachim Low thẳng thắn thừa nhận rằng, với những gì đã thể hiện, đội tuyển Đức không xứng đáng giành vé đi tiếp ở World Cup 2018.

Tuyển Đức đã chơi nhạt nhòa tại VCK World Cup 2018.

Phát biểu trước báo giới sau trận cầu  thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, khiến Đức chính thức bị loại khỏi World Cup 2018, HLV Joachim Low đã thừa nhận thực tế phũ phàng khi cho rằng đội bóng của mình không xứng đáng giành vé đi tiếp ở World cup 2018. Ông nói: “Ngay lúc này, rất khó để giải thích vì sao chúng tôi bị loại ở World Cup 2018. Tất cả đều rất thất vọng nhưng thực sự, chúng tôi không xứng đáng vượt qua vòng bảng. Đội bóng của tôi đã đánh mất bản sắc và sự sang trọng thường thấy trong trận đấu này. Chúng tôi không thể tạo ra áp lực cũng như những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi xứng đáng bị loại”.

Bên cạnh đó, ông Joachim Low tỏ ra không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ: “Tôi bị sốc khi các cầu thủ không thể vượt qua áp lực để đánh bại Hàn Quốc. Chúng tôi từng ở tình thế khó khăn hơn trước Thụy Điển, nhưng vẫn vượt qua. Cả đội đã đánh mất quyết tâm cũng như đẳng cấp của mình”.

Đương kim vô địch thế giới Đức đã phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Theo truyền thông Đức, thất bại này là “một nỗi ô nhục lịch sử”. HLV Joachim Loew sẽ phải cân nhắc tương lại cùa mình ở tuyển Đức, mặc dù ông vừa mới kéo dài hợp đồng tới năm 2022. Khi được hỏi về khả năng từ chức sau thất bại trước Hàn Quốc, vị HLV 58 tuổi nói: "Vẫn quá sớm để tôi đưa ra câu trả lời. Sẽ mất vài giờ để nhìn thấy rõ mọi thứ, hiện giờ tôi đang vô cùng thất vọng".

Chiếc ghế HLV trưởng của ông Joachim Low tại tuyển Đức đang bị lung lay.

Ở VCK World Cup 2018, dù rơi vào bảng đấu nhẹ ký ở World Cup 2018 nhưng Đức vẫn gây thất vọng bằng lối chơi vật vờ, thiếu ý tưởng. Khi rơi vào bế tắc, HLV Joachim Low dường như không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào những nhân tố mới khiến lối chơi của Die Mannschaft đã rối lại càng thêm rối. Tuyển Đức luôn chơi đầy chật vật và cực kỳ khó khăn, chẳng để lại một chút hình ảnh nào của những nhà vô địch. Hậu quả của việc “ngại” thay đổi là “Cỗ xe tăng Đức” không thể chạy tiếp khi bị loại sớm ngay từ vòng bảng và trở thành nhà vô địch World Cup thứ 4 không thể vượt qua vòng bảng, kể từ năm 2002.

Bị loại sớm ở một giải đấu lớn như World Cup là nỗi đau tột cùng với một nền bóng đá mạnh như Đức. Tuy nhiên, thất bại này là cần thiết để Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) nhìn lại mình và nhìn lại cả HLV Joachim Low. Thất bại này cũng đánh dấu sự đi xuống của tuyển Đức dưới thời ông Low.


DFB sẽ lại có một cuộc cách mạng nhằm hồi sinh tuyển Đức giống như họ đã làm cách đây 14 năm sau khi Đức bị loại ở vòng đấu bảng Euro 2004, để hướng đến Euro 2020 và World Cup 2022 tại Qatar.

Trong lịch sử, ngoài năm năm nay, lần còn lại Đức phải chia tay World Cup ngay sau vòng đầu tiên, đã cách đây 80 năm, tại World Cup 1938 tại Pháp.


Trong 19 lần dự World Cup, Đức 8 lần lọt vào chung kết, trong đó 4 lần vô địch. Còn nếu tính lọt vào bán kết thì Đức có đến 13 lần vào đến vòng này và 17 lần vào đến tứ kết. Từ năm 1954 tới nay, họ chưa bao giờ kết thúc thấp hơn vị trí thứ 7 ở World Cup.


Minh Đăng/Báo Tin tức
  WORLD CUP 2018: Đức cúi đầu rời World Cup: Kết thúc để.. bắt đầu
WORLD CUP 2018: Đức cúi đầu rời World Cup: Kết thúc để.. bắt đầu

Đức 0-2 Hàn Quốc. Vâng, bạn không nhìn nhầm. Nếu chỉ nhìn tỷ số xuất hiện trên bảng điện tử thì đúng là một cơn địa chấn mạnh đã làm rung chuyển Saint Petersburg nhưng thực tế trên sân nói rằng Đức về nước sớm là xứng đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN