HLV Hữu Thắng muốn Việt Nam tập trung cho trận bán kết

Trở về từ Myanmar, đội tuyển Việt Nam ngày 28/11 đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Indonesia.

Huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ đạo trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Myanmar tại Yangon (Myanmar) ngày 20/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Để tập trung tối đa, HLV Hữu Thắng và các học trò đã nói “Không” với giới truyền thông. Sau buổi sáng được nghỉ, chiều 28/11, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi tập trên sân vận động Thống Nhất.

Do phải liên tục di chuyển nên HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò tập nhẹ suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Cùng với HLV thể lực, đội tuyển chỉ tập để duy trì cảm giác và hồi phục sau vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Nhóm các cầu thủ thi đấu nhiều ở 3 trận vòng bảng vừa rồi là Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Quế Ngọc Hải, Lê Văn Thắng, Văn Thanh, Thành Lương… chỉ chạy nhẹ nhàng 20 phút theo sự hướng dẫn của HLV thể lực Martin Forkel. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại chia thành 2 tổ để tập nhẹ với bóng.

Hiện 23 cầu thủ thuộc danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam không có ai bị chấn thương. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tập luyện, đội tuyển nhanh chóng lấy đồ đạc ra về, cũng như từ chối trả lời câu hỏi của giới truyền thông.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập trên sân Thống Nhất trước khi di chuyển đến Indonesia vào ngày 30/11.

TTXVN/Tin Tức
Nhân tố Xuân Trường và nguy cơ của tuyển Việt Nam
Nhân tố Xuân Trường và nguy cơ của tuyển Việt Nam

Cả 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam ghi vào lưới Myanmar và Malaysia đều có dấu giày của Xuân Trường, nhưng đối với đội tuyển Việt Nam, việc cầu thủ này bị "vô hiệu hóa" không phải là khó khăn duy nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN