Hai thành viên đội tuyển Colombia mắc COVID-19

Colombia đã trở thành "nạn nhân" mới nhất của đại dịch COVID-19 tại Copa Ameria 2021.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia Colombia tập luyện cho Copa America. Ảnh: marca.com

Liên đoàn bóng đá Colombia (FCF) ngày 13/6 thông báo một trợ lý của Huấn luyện viên trưởng Reinaldo Rueda và một nhân viên vật lý trị liệu của đội tuyển nước này được xác định mắc COVID-19 ngay trước thềm trận đấu mở màn với Ecuador.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông báo chính thức của FCF xác nhận, sau khi hành quân tới Brazil, tất cả các thành viên đội tuyển Colombia đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, trong đó có 2 cá nhân trên cho kết quả dương tính.

Dù đều không biểu hiện triệu chứng và sức khỏe bình thường, nhưng cả 2 người đã được cách ly riêng tại khách sạn nơi đội tuyển Colombia đóng quân ở Cuiaba và sẽ không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai trong thời gian này. Sau thời gian 10 ngày nếu mọi việc thuận lợi sẽ được phép trở lại tham gia các hoạt động cùng đội tuyển.

Trước đó, đã có 13 thành viên đội tuyển Venezuela, trong đó có 8 cầu thủ, và 8 thành viên đội tuyển Bolivia, trong đó có 3 cầu thủ, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Colombia nằm ở bảng B cùng với Brazil, Venezuela, Peru và Ecuador. Theo lịch thi đấu, Colombia sẽ có trận mở màn với Ecuador vào tối 13/6 theo giờ địa phương, sau trận khai mạc Copa America giữa Brazil và Venezuela.

Hoài Nam (TTXVN)
Neymar tỏa sáng giúp Brazil đánh bại Venezuela trong trận mở màn Copa America
Neymar tỏa sáng giúp Brazil đánh bại Venezuela trong trận mở màn Copa America

Ngày 13/6, đội chủ nhà Brazil đã ra quân giành chiến thắng 3-0 trước Venezuela trong một trận đấu mà Selecao thể hiện rõ sự lấn át về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN