Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai: Sân Lạch Tray 'dậy sóng'

Vòng 17 V-League 2022 sẽ trở lại vào cuối tuần này, sau thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Tâm điểm ở vòng đấu là cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Lạch Tray. Đây là trận đấu quan trọng của cả hai đội bóng hướng đến cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Rimario khá có duyên với mành lưới đội bóng cũ HAGL. Ảnh: TTXVN

Hiện tại, đội bóng đất Cảng đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27, hơn đội bóng phố Núi 6 điểm (HAGL đá ít hơn 1 trận). Ở trận lượt đi trên sân nhà Pleiku, HAGL thất bại với tỷ số 1 - 2. Do đó, thầy trò HLV Kiatisak đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trên sân khách để rút ngắn khoảng cách với các đội Top trên. Nếu có thể rời Lạch Tray với 3 điểm, HAGL hoàn toàn có thể san bằng cách biệt với đối thủ, qua đó áp sát Top 3 và hướng tới mục tiêu có huy chương ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò HLV Kiatisak. Bởi đội bóng phố Núi đang không có được phong độ tốt khi bước vào trận đấu này. Họ không thắng trong 90 phút chính thức trong 5 trận gần nhất. Sự chuẩn bị của HLV Kiatisak cũng không được chỉn chu, khi phần lớn cầu thủ nòng cốt của đội phải hội quân muộn do bận thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh các trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh, đợt này HAGL còn đóng góp 1 cầu thủ trẻ khác là Nguyễn Thanh Nhân.

Trong khi đó, đội bóng đất Cảng đang chơi rất thăng hoa khi thắng tới 4 và chỉ hòa 1 trong 5 trận gần nhất, Ở trận đấu này, Hải Phòng sẽ chào đón sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm sau gần 1 tháng sang Nhật Bản học bằng HLV Pro. Sự chỉ đạo của vị thuyền trưởng trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tự tin và chủ động hơn.

Trận đấu này, Rimario Gordon đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 pha lập công sẽ là "vũ khí lợi hại" của đại diện thành phố hoa phượng đỏ khi anh gặp lại đội bóng cũ. Bên phía HAGL, HLV Kiatisak vẫn có đủ các hảo thủ như Công Phượng, Văn Toàn hay Washington Brandao để đủ sức gieo sầu cho đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC sẽ có trận "chung kết ngược" trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: TTXVN

Một trận đấu đáng chú ý khác là "derby Sài thành" giữa CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC. Hai đội bóng này cùng chung cảnh ngộ khi đứng cuối bảng xếp hạng trong nhiều vòng đấu vừa qua. Thực tế, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng chỉ hơn đối thủ Sài Gòn FC đúng 1 điểm, vì thế trận đấu được xem là “chung kết” ngược. Nếu đội bóng nào giành được chiến thắng vòng này sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Xếp ngay phía trên là Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chạm trán ở vòng đấu này. Khoảng cách giữa họ cũng chỉ là 1 điểm. Sau 2 trận thắng liên tiếp trước CLB TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, “tuần trăng mật” của CLB Nam Định cùng HLV Vũ Hồng Việt đã kết thúc bởi trận thua 0 - 4 trước Viettel ở vòng 16.

Còn nhớ tại lượt đi, chính trận thua Hà Tĩnh đã khiến HLV Văn Sỹ mất ghế. Và giờ đây khi gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ này, nếu tiếp tục phải nhận kết quả bất lợi, CLB Nam Định sẽ tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng.

Do vậy, kết quả của 2 trận đấu này có ảnh hưởng rất lớn đến trật tự của các đội ở “nhóm đèn đỏ".

Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2022:
Ngày 30/9
18 giờ: Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai
19 giờ 15: CLB TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn FC

Ngày 1/10
17 giờ: Thanh Hoá - Bình Định
18 giờ: Nam Định - Hà Tĩnh
18 giờ: Sông Lam Nghệ An - Viettel
19 giờ 15: Hà Nội - Bình Dương

L. Sơn/Báo Tin tức
V-League 2022:  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà
V-League 2022: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Ngày 14/9, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh, trong khuôn khổ vòng 16 giải V-League 2022, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chấp nhận chia điểm với TP Hồ Chí Minh khi để hòa 1-1 dù dẫn bàn trước ở hiệp 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN