Giải U20 nữ châu Á: Lê Thị Bảo Châm là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam gặp Ấn Độ

Chiều 11/3, trên Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), lượt trận thứ 3 Bảng F - Giải Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 diễn ra giữa đội chủ nhà U20 Việt Nam gặp U20 Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Lê Thị Bảo Châm, số 5 của U20 Việt Nam, trả lời tại họp báo. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đây là trận đấu quyết định đội giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa với tỷ số 1 – 1, qua đó U20 Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 2. Ngay sau trận đấu đã diễn ra buổi họp báo với Huấn luyện viên trưởng hai đội và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, bà Maymol Rocky, Huấn luyện viên trưởng U20 Ấn Độ cho biết: U20 Ấn Độ đã làm tốt và đã có bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Sau đó, toàn đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Trong trận đấu, một số vị trí của U20 Ấn Độ đã mắc lỗi và phải trả giá bằng bàn thua vào cuối hiệp 1, còn các vị trí khác đã thi đấu tốt, thực hiện tốt chiến thuận mà Ban huấn luyện đề ra.

Bà Maymol Rocky khẳng định: "U20 Ấn Độ tuy không thể đi tiếp nhưng trước mắt còn có nhiều cơ hội phấn đấu. Chúng tôi sẽ có nhiều trận giao hữu trong tương lai để các cầu thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung cho U17 để hướng tới vòng loại Olympic tới".

Nhận xét về các cầu thủ đội chủ nhà, Huấn luyện viên trưởng U20 Ấn Độ cho biết, các cầu thủ Việt Nam đều có kỹ thuật tốt, thi đấu tập trung, kỷ luật. “Tôi không biết tên các cầu thủ nhưng tôi nhớ số áo của họ, đó là tiền đạo áo số 10 (Ngọc Minh Chuyên), cầu thủ số 7 (Trần Nhật Lan) và số 14 (Tạ Thị Thúy). Đây là các nữ cầu thủ mà tôi ấn tượng hơn cả” – bà Maymol Rocky chia sẻ.

Bà cũng dành lời cảm ơn Ban tổ chức, đặc biệt là chính quyền địa phương nơi tổ chức đã tạo mọi điều kiến tốt nhất cho toàn đội. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ thức ăn, nơi ở, việc di chuyển, các tình nguyện viên thì nhiệt tình, sân tập cũng rất tốt.

Không giấu được niềm vui, vừa bước vào phòng họp báo, Huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam Akira Ijiri gửi lời cảm ơn đến đông đảo người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi thi đấu mà có nhiều khán giả đến xem như vậy. Sự cổ vũ này như tiếp thêm động lực, tiếp thêm hưng phấn để cả đội thi đấu tốt như ngày hôm nay” – Huấn luyện viên U20 Việt Nam chia sẻ.

Nói về cảm xúc sau trận đấu, ông Akira Ijiri cho biết, ngày trước ở Nhật Bản, ông cũng tham gia một trận đấu có tính chất gần như thế này. Vì vậy, chiến thắng của ngày hôm nay khiến ông như được sống lại những giây phút hạnh phúc của trận đấu năm xưa.

Về chiến thuật trong trận đấu, Huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam cho biết, Ban huấn luyện cũng đã nghĩ đến bàn thua trong hiệp 1 và đã yêu cầu các học trò phải tìm kiếm bàn thắng ở hiệp 2. Tuy nhiên, toàn đội đã có ngay bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đó là điều rất tốt để các cầu thủ vững tin thi đấu ở hiệp 2.

Ông Akira Ijiri chia sẻ thêm, ông đã ở Việt Nam được 4 năm, làm công tác huấn luyện bóng đá nhưng cũng luôn nghĩ đến tương lai của các cầu thủ, vì vậy ông cố gắng làm cho thật tốt. Việc đảm nhận nhiều vị trí, nhiều công việc đối với ông là bình thường.

Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, số 5 của U20 Việt Nam là Lê Thị Bảo Châm cho biết: "Cuối hiệp 2 áp lực của trận đấu rất lớn, nhưng tôi và đồng đội luôn bảo nhau phải đọc tình huống bóng thật tốt để chủ động kiểm soát bóng, nhất là khi bóng đang bên phần sân nhà. Khi nhận bàn thua, cả đội cũng bị áp lực nhưng cũng đã ghi bàn gỡ hòa và tâm lý toàn đội đã được giải tỏa".

Trung Kiên (TTXVN)
Giải U20 nữ châu Á: Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ hai
Giải U20 nữ châu Á: Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ hai

Vào hồi 18 giờ ngày 11/3, tại sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Ấn Độ tại vòng loại cuối cùng Bảng F – Giải Bóng đá nữ U20 châu Á năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN