France Football vinh danh những gương mặt mới

Cầu thủ người Croatia Luka Modric đã xuất sắc vượt qua những "gương mặt thân quen" Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Antoine Griezmann (Pháp) để trở thành chủ nhân của "Quả bóng Vàng 2018".

Chú thích ảnh
Tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp nhận Cup vàng vô địch của FIFA. AFP/ TTXVN

Gala trao giải "Quả bóng Vàng" thường niên của tạp chí bóng đá danh tiếng France Football diễn ra sáng 4/12 (giờ Việt Nam) tại The Grand Palais đã vinh danh những gương mặt mới.

Tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe đã vượt qua hàng loạt tài năng trẻ sáng giá để trở thành người đầu tiên chiến thắng giải thưởng Kopa do tạp chí bóng đá danh tiếng France Football (Pháp) trao tặng.

Kết quả này không quá bất ngờ, bởi những gì Mbappe làm được trong năm 2018 là rất xuất sắc. Riêng trong năm nay, anh đã "ẵm" về một loạt thành tích đáng mơ ước như chức vô địch World Cup, Ligue 1, cúp Quốc gia Pháp, cúp Liên đoàn Pháp, các giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018, Cầu thủ trẻ hay nhất Ligue 1, lọt vào Đội hình tiêu biểu năm của FIFPro World XI... Mbappe ghi tổng cộng 32 bàn trong 56 trận ở mọi đấu trường cho câu lạc bộ Paris Saint Germain và đội tuyển Pháp, một thành tích quá đỗi ấn tượng khi chưa đầy 20 tuổi.

Đây là lần đầu tiên France Football trao giải Kopa dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu xuất sắc nhất năm. Giải thưởng được đặt theo tên huyền thoại bóng đá Raymond Kopa, cựu tiền vệ đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha), đã qua đời năm ngoái ở tuổi 85. 

Những cầu thủ U21 được đề cử cho hạng mục này năm nay gồm có Houssem Aouar (Lyon/Pháp), Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Anh), Patrick Cutrone (AC Milan/Italia), Ritsu Doan (Groningen/Nhật Bản), Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Italia), Amadou Haidara (RB Salzburg/Mali), Justin Kluivert (Ajax/Roma/Hà Lan), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Pháp), Christian Pulisic (Borussia Dortmund/Mỹ), Rodrygo (Santos/Brazil).

Cũng trong gala trao giải, cầu thủ người Croatia Luka Modric đã xuất sắc vượt qua những "gương mặt thân quen" Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Antoine Griezmann (Pháp) để trở thành chủ nhân của "Quả bóng Vàng 2018".

Có thể nói 2018 là một năm hoàn hảo của Modric. Anh cùng với Real Madrid hoàn tất cú hat-trick Champions League, sau đó tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Croatia - vốn không được đánh giá cao, lọt vào đến chung kết World Cup 2018. Chính sự tỏa sáng ở World Cup 2018 đã trở thành cú hích giúp Modric vượt qua Ronaldo, bởi lẽ ở đấu trường Champions League, Cristiano Ronaldo có phần nhỉnh hơn.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Luka Modric nhận Quả bóng vàng 2018 tại lễ trao giải ở Paris, Pháp ngày 3/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, "Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ nữ 2018" thuộc về Ada Hegerberg (người Na Uy), chứ không phải danh thủ Marta của Brazil như dự đoán của báo giới và người hâm mộ.

Trong lần thứ 63 gala trao giải “Quả bóng Vàng” được tổ chức, France Football đã mời 173 phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí truyền thông nổi tiếng khắp thế giới tham dự bỏ phiếu, lựa chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay.

Thanh Phương (TTXVN)
Tiền vệ Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018
Tiền vệ Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018

Rạng sáng 4/12 (theo giờ Việt Nam), tạp chí France Football đã chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2018 thuộc về tiền vệ người Croatia Luka Modric.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN