Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018

Hôm nay (5/11), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để đá trận đầu tiên thuộc khuôn khổ giải AFF Suzuki Cup 2018. Đến với giải lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018.

Chú thích ảnh
Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng đã làm công việc quan trọng nhất là chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Theo quy định của ban tổ chức, 1 ngày trước trận ra quân, các đội mới phải chốt danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự đội tuyển. Việc chiến lược gia người Hàn Quốc chốt danh sách trước khi sang Lào là một bất ngờ, bởi trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc mới đây, ông liên tục khẳng định tới ngày 7/11 mới ra quyết định loại người.

Ngay sau khi biết tin mình không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2018, tiền vệ Đinh Thanh Trung - đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2017 - đã tuyên bố giải nghệ sự nghiệp thi đấu đội tuyển quốc gia ở tuổi 30.

Trong số 7 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam sau chuyến tấp huấn từ Hàn Quốc về, ngoài Minh Vương, số còn lại đều lớn tuổi. Rõ ràng mục tiêu trẻ hóa đội tuyển không chỉ hướng tới AFF Cup, mà còn là vòng chung kết Asian Cup 2019. Với danh sách này có thể thấy rằng, việc thầy Park sử dụng lứa U23 là nòng cốt chính của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup lần này là điều đương nhiên.

Sau hai thành công liên tiếp gắn liền với U23 Việt Nam, nhiệm vụ dành cho thầy Park sẽ ở mức độ cao hơn. Đó là cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018 và hướng tới VCK Asian Cup 2019.

AFF Suzuki Cup 2018 được xem là giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam. Thành công của thầy trò ông Park chính là thước đo chuẩn xác nhất cho năng lực của một nền bóng đá, chứ không phải từ những lứa trẻ tài năng mà ông đang sở hữu. Trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, AFF Cup cũng là điều khoản đặc biệt, ông phải đưa đội ít nhất là vào chơi trận chung kết.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng...

Những cái tên được HLV Park Hang-seo chọn cho "chiến dịch" AFF Cup 2018 là chủ đề được làng bóng đá Việt Nam bàn tán nhiều nhất. Thành công của lứa cầu thủ U23 là cơ sở để HLV Park Hang-seo hình thành nên một thế hệ mới cho đội tuyển quốc gia. Vì thế, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... đương nhiên được người hâm mộ "chọn mặt gửi vàng".

Sau khi chia tay Thanh Trung, hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn là Anh Đức đá trung phong, Văn Quyết chơi hơi lùi ngay phía sau, gần giống với đội tuyển Olympic tại ASIAD vừa rồi. HLV người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ luân phiên sử dụng các cầu thủ gồm Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức và Văn Toàn cho vị trí tiền đạo lùi thứ 2.

Điều này cũng đồng nghĩa Tiến Linh hoặc Đức Chinh là trung phong dự bị cho Anh Đức. Đức Chinh luôn sẵn sàng cho tư thế trung phong số 2 của đội tuyển trong thời gian gần đây, trong khi Tiến Linh hiện có phong độ ghi bàn rất cao, lại quá khát khao được thể hiện mình trong sắc áo đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
...toàn đội cũng sẵn sàng chinh phục ngôi vô địch AFF Cup.

Nhìn từ cách chơi của Việt Nam ở ASIAD 18, vẫn có thể thấy Việt Nam vẫn còn đó những lỗ hổng cần phải bổ sung. Đáng chú ý là vị trí tiền vệ phòng ngự. Chấn thương của Hùng Dũng cộng thêm phong độ không cao của Xuân Trường khiến tuyến giữa của Việt Nam thiếu đi sự chắc chắn. Thầy Park tất nhiên không muốn Việt Nam mắc lại sai lầm này ở AFF Cup tới. Đó sẽ là cơ hội để những tiền vệ chuyên đánh chặn như Huy Hùng, Đức Huy được trọng dụng.

Ở hàng phòng ngự, 3 trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng đang là những gương mặt sáng giá. Nếu như Đình Trọng và Duy Mạnh đã chơi rất ăn ý, đóng góp vào thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á và ASIAD 18 thì Ngọc Hải là người đã khẳng định được tên tuổi ở ĐTQG. Đây là những trung vệ được đánh giá là chốt chặn hàng đầu của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Với việc ưa thích sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, đây sẽ là những sự lựa chọn tối ưu của HLV người Hàn Quốc.

10 năm qua kể từ sau chức vô địch năm 2008 chúng ta chưa thể tiến đến trận đấu cuối cùng. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đội tuyển Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa tầm với HLV Park Hang-seo và các học trò. Đến thời điểm này, có thể nói thầy trò HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Cup 2018. Trận mở màn sẽ là màn so tài với Lào, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/11 ở thủ đô Vientiane (Lào).

Lịch thi đấu bảng A

Ngày 8/11
18h30: Campuchia - Malaysia
19h30: Lào - Việt Nam

Ngày 12/11
18h00: Myanmar - Campuchia
19h45: Malaysia - Lào

Ngày 16/11
19h30: Việt Nam - Malaysia
19h30: Lào - Myanmar

Ngày 20/11
18h00: Myanmar - Việt Nam
18h30: Campuchia - Lào

Ngày 24/11
19h30: Việt Nam - Campuchia
19h30: Malaysia - Myanmar

Danh sách cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018:
Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa).
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (FLC Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Anh Đức, Tiến Linh (B.Bình Dương).
L.Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển Việt Nam ‘bắn phá’ mục tiêu top 100 thế giới, nhờ công của HLV Park Hang-seo
Đội tuyển Việt Nam ‘bắn phá’ mục tiêu top 100 thế giới, nhờ công của HLV Park Hang-seo

Theo công bố mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên đứng vị trí thứ 102 thế giới (dẫn đầu Đông Nam Á). So với vị trí 130, thứ bậc ở thời điểm HLV Park Hang-seo tiếp nhận đội tuyển Việt Nam cách đây 1 năm, rõ ràng đã được cải thiện đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN