Đội tuyển Việt Nam ‘bắn phá’ mục tiêu top 100 thế giới, nhờ công của HLV Park Hang-seo

Theo công bố mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên đứng vị trí thứ 102 thế giới (dẫn đầu Đông Nam Á). So với vị trí 130, thứ bậc ở thời điểm HLV Park Hang-seo tiếp nhận đội tuyển Việt Nam cách đây 1 năm, rõ ràng đã được cải thiện đáng kể.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho AFF Cup 2018.

Tháng 10 năm ngoái, trong ngày nhậm chức, HLV người Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ cải thiện mạnh thứ hạng cho đội tuyển Việt Nam để lọt vào vị trí top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA. Như vậy, chỉ còn 2 bậc nữa là ông Park sẽ hiện thực được cam kết.

Mục tiêu đó sẽ chắc chắn nếu HLV Park Hang-seo cùng các học trò của mình đạt được kết quả tốt ở AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu đã được FIFA chấp thuận để tính điểm vào bảng xếp hạng của FIFA kể từ năm 2016.

Trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã qua 3 trận đấu giao hữu tại Hàn Quốc, trong đó có thắng lợi 2-1 trước FC Seoul. Như vậy, trải qua 4 trận với cấp độ ĐTQG, HLV Park Hang-seo đã xóa "dớp" không thắng cùng đội tuyển Việt Nam. Quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup đã có những dấu hiệu rất tốt.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc. Toàn đội được nghỉ xả hơi 1 ngày trước khi tiếp tục bước vào chặng quyết định hướng đến AFF Suzuki Cup 2018. Ngày 4/11 tới, đội sẽ bay sang Lào để chuẩn bị cho trận đá ra quân với đội tuyển Lào vào ngày 8/11.

AFF Suzuki Cup 2018 được xem là giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chơi để hướng đến vị trí trên BXH thế giới mà còn là khát khao của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, AFF Cup cũng là điều khoản đặc biệt, ông phải đưa đội ít nhất là vào chung kết.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo cùng các học trò được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại giải đấu năm nay.

Với 2 chiến tích liên tiếp khi giành Á quân U23 châu Á vào tháng 1 và về thứ 4 ASIAD 2018, đó đều là những giải đấu ở cấp độ châu lục. Vì thế, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... đương nhiên được người hâm mộ "chọn mặt gửi vàng". Nhưng giữa các đội U và ĐTQG có khoảng cách rất xa nhau. Ở đây, cần hiểu ĐTQG là nơi tập hợp những con người tốt nhất, có trình độ nhất.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã họp đội, đưa ra quyết định rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam từ 30 còn 25 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Theo đó, 5 người phải nói lời chia tay gồm Trần Minh Vương (HAGL), Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội), Đinh Viết Tú (CLB Nam Định), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (CLB Khánh Hòa) và Văn Cường (CLB Quảng Nam). Hầu hết các cầu thủ bị loại đều nằm trong dự đoán, chỉ có Minh Vương là rất đáng tiếc khi tiền đạo này đã thể hiện rất tốt dưới thời thầy Park.

AFF Cup 2018 là giải đấu được kỳ vọng rất lớn, là sân chơi mà 10 năm qua, kể từ sau chức vô địch đầu tiên, bóng đá Việt Nam chỉ nhận những kết quả nghiệt ngã.

Tại AFF Cup 2018, mỗi đội được đăng ký 23 thành viên. Sau khi loại 5 người, tuyển Việt Nam vẫn còn 25 cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ mang cả 25 cầu thủ này sang Lào để đề phòng trường hợp có người chấn thương. Theo quy định của ban tổ chức, 1 ngày trước khi trận ra quân, các đội mới phải chốt danh sách cuối cùng.

Từ mùa giải năm nay, nhằm trao cơ hội cho khán giả tất cả các nước đều có dịp đến sân cổ vũ cho đội nhà nên AFF đã tiến hành thay đổi thể thức thi đấu ở vòng bảng. Thay vì tổ chức vòng bảng ở 2 nước như trong những năm vừa qua, vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân của tất cả các nước tham dự. Theo đó, mỗi đội sẽ đá 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà trong 4 trận đấu của vòng bảng.

Lịch thi đấu bảng A:
Ngày 8/11
18h30: Campuchia - Malaysia
19h30: Lào - Việt Nam

Ngày 12/11
18h00: Myanmar - Campuchia
19h45: Malaysia - Lào

Ngày 16/11
19h30: Việt Nam - Malaysia
19h30: Lào - Myanmar

Ngày 20/11
18h00: Myanmar - Việt Nam
18h30: Campuchia - Lào

Ngày 24/11
19h30: Việt Nam - Campuchia
19h30: Malaysia – Myanmar

Danh sách sơ bộ 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (FLC Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Anh Đức, Tiến Linh (B.Bình Dương).
Lê Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á
Đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam vẫn là đội có thứ hạng cao nhất của khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN