Đội tuyển Việt Nam giữ quyền tự quyết với ngôi đầu bảng G

Với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó vẫn đảm bảo quyền tự quyết cho một suất vào vòng loại thứ ba.

Chú thích ảnh
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh/Pv TTXVN tại UAE

Ở loạt trận diễn ra đêm 7/6, dù đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm 4-0 trước Indonesia nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có phần kém vui khi đội tuyển Thái Lan không thể giành điểm trước UAE (thua 1-3). Với những kết quả này, Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 14 điểm nhưng UAE đã ở ngay sau chúng ta với 2 điểm ít hơn.

Giả sử cả Việt Nam lẫn UAE đều giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 7 lần lượt trước Malaysia và Indonesia (khả năng dễ xảy ra) thì hai đội sẽ bước vào trận "chung kết" ở lượt đấu cuối để tranh ngôi nhất bảng. Đội chủ nhà UAE chỉ cần đánh bại Việt Nam với bất cứ tỷ số nào là sẽ giành ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn chúng ta, qua đó giành vé vào vòng loại cuối cùng.

Nếu trường hợp này xảy ra, Việt Nam sẽ xếp thứ nhì bảng G và phải chờ kết quả các bảng đấu khác để xem chúng ta có nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ hai hay không. Cần nhớ rằng nếu xếp nhì bảng, Việt Nam sẽ không được tính điểm số khi đá với đội bét bảng Indonesia (thắng cả 2 trận với hiệu số bàn thắng bại là 7-0).

Dù đã thắng đậm Indonesia và kể cả có thắng nốt Malaysia ở lượt đấu tiếp theo đi chăng nữa, Việt Nam vẫn phải cần giành ít nhất 1 điểm trước chủ nhà UAE tại lượt trận cuối cùng. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức với thầy trò HLV Park Hang-seo khi UAE không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn đang đạt phong độ cao với 2 chiến thắng tưng bừng liên tiếp trước Malaysia (4-0) và Thái Lan (3-1).

Trong khi đó, Thái Lan đã hết cơ hội giành ngôi đầu sau thất bại trước UAE, thậm chí vị trí thứ 2 với họ cũng là rất khó. Sau 7 trận, Thái Lan mới giành 9 điểm, kém UAE 3 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Bằng điểm Thái Lan là Malaysia nhưng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe mới đá 6 trận và vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng nếu đội tuyển Việt Nam và UAE mất điểm.

V.M (TTXVN)
HLV Park Hang-seo nhắc nhở đội tuyển Việt Nam không 'ngủ quên' trên chiến thắng
HLV Park Hang-seo nhắc nhở đội tuyển Việt Nam không 'ngủ quên' trên chiến thắng

HLV Park Hang-seo cảm ơn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vì những nỗ lực đã thể hiện trước đội tuyển Indonesia nhưng cũng không quên nhắc nhở toàn đội không "ngủ quên" trên chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN