Đội tuyển U23 Nepal đặt mục tiêu giành điểm trước U23 Việt Nam

Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá U23 Nepal tại ASIAD 2018 diễn ra ngày 16/8 ở Indonesia, báo chí Nepal đưa tin U23 Nepal đặt mục tiêu giành 1 điểm trước U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đội bóng đá quốc gia Nepal trong một buổi tập ở Lalilpur.

Theo tờ "Khatmandu Post" (Bưu điện Kathmandu), bóng đá Nepal chưa từng giành chiến thắng nào ở ASIAD trong 5 lần tham dự gần đây nhất và họ chỉ ghi được 1 bàn thắng trong thất bại 1-3 trước đội tuyển Kuwait trong giải diễn ra năm 1982 trong khi phải nhận tới 65 bàn thua. Tuy nhiên, U23 Nepal đã mở màn ASIAD 2018 bằng trận thua tối thiểu 0-1 trước đội U23 Nhật Bản, đội từng vô địch năm 2010. Với trận đấu với U23 Pakistan sắp tới, thất bại với tỷ số thấp này cho phép Nepal mơ về điều thần kỳ là vào vòng hai qua khe cửa hẹp.

Cũng theo tờ báo trên, với việc nếu U23 Nepal đánh bại U23 Pakistan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng và giành được kết quả có lợi trước U23 Việt Nam thì họ có thể hiện thực hóa cơ hội giành vị trí 1 trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cụ thể, nếu U23 Nepal giành được kết quả hòa trước U23 Việt Nam - điều được xem là vô cùng khó trước sức mạnh mà U23 Việt Nam đã thể hiện, thì cơ hội này là rất cao. Trong những lần gặp nhau gần đây nhất ở Icheon của Hàn Quốc năm 2003, Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỷ số 5-0 và 2-0.

Trước thềm trận đấu với U23 Nhật Bản, Trợ lý huấn luyện viên trưởng U23 Nepal Bal Gopal Maharjan nhận định: "Một trận hòa trước U23 Việt Nam sẽ làm tăng cơ hội cho chúng tôi vào vòng đấu loại trực tiếp. Chúng tôi đã lên kế hoạch để giành ít nhất 1 điểm trước Việt Nam".

Tờ báo trên viết tiếp, không giống như Nepal, U23 Việt Nam là ngôi sao đang lên khi họ bắt đầu ASIAD 2018 bằng một trận thắng 3-0 trước U23 Pakistan. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Việt Nam xếp thứ 102 trong khi Nepal đứng thứ 161. Hiện U23 Nepal có 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình là thủ môn Kiran Chemjong, tiền vệ Bishal Rai và tiền vệ phòng ngự Rohit Chand.

Huy Bình (New Delhi)
Ban tổ chức Asiad ngạc nhiên khi Việt Nam không có bản quyền Á vận hội
Ban tổ chức Asiad ngạc nhiên khi Việt Nam không có bản quyền Á vận hội

Có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng tại Asiad, nhưng Việt Nam lại không có dù U23 Việt Nam gây tiếng vang ở sân chơi châu lục hồi đầu năm. Chính vì thế, Giám đốc truyền hình Asiad 18 đã rất bất ngờ khi Việt Nam không có bản quyền Asiad lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN