Đội tuyển Maroc nhận cơn mưa lời khen sau kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Maroc đã đem lại cảm xúc vỡ òa cho các CĐV châu lục này sau khi đánh bại nhà VĐTG năm 2010 Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để lọt vào tứ kết World Cup 2022. Với kỳ tích này, Maroc đã trở thành quốc gia Arab đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup và là đội bóng châu Phi đầu tiên làm được điều này sau Ghana ở World Cup 2010.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Maroc tiếp lửa cho các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi và các đồng đội đã làm nên lịch sử tại Qatar khi trở thành đội châu Phi đầu tiên đứng đầu ở vòng bảng World Cup kể từ sau thành tích của Nigeria 1998. Màn thể hiện của các cầu thủ Maroc đã khiến người hâm mộ "lục địa Đen" nức lòng. Trên các trang bình luận bóng đá và mạng xã hội, các CĐV khắp lục địa châu Phi và khu vực Trung Đông, không phân biệt quốc gia, dân tộc, đã gửi những “cơn mưa” lời chúc và khen ngợi tới đội bóng của HLV Walid Regragui.

CĐV Fairuz Nahar chia sẻ: “Maroc đã khiến châu Phi tự hào". Một fan khác là Anakor Tony đầy hào hứng: “Maroc là niềm tự hào của châu Phi ở World Cup năm nay. Tôi thấy rất hạnh phúc. Xin chúc mừng đội bóng”. CĐV Yakubu Etrue Shuaib thì gửi gắm: “Xin chúc những điều tốt đẹp nhất dành cho đội Maroc. Họ đang đại diện một cách xuất sắc cho toàn châu Phi. Châu Phi tự hào về họ". CĐV Mazi Emmanuel Obisue nhấn mạnh: “Cả châu Phi phải học bóng đá từ Maroc! Họ đã chơi với đẳng cấp thế giới”.

Ngoài chúc mừng đội tuyển, rất nhiều CĐV đã để lại những lời khen dành cho HLV Walid Regragui và thủ thành Bounou. CĐV Danielle Tobias chia sẻ: “Regragui là một HLV tuyệt vời với phong cách tích cực và đầy động lực dẫn đến chiến thắng này”. 

Rất nhiều CĐV cũng bày tỏ tin tưởng Maroc sẽ vào bán kết dù đối thủ phía trước là Bồ Đào Nha. Châu Phi đang mong chờ ngày đội bóng đầu tiên của châu lục lọt vào bán kết World Cup. Và ở Qatar, niềm hy vọng đó mang tên Maroc.

Hồng Minh (TTXVN)
Goncalo Ramos - Một hiện tượng ở World Cup 2022
Goncalo Ramos - Một hiện tượng ở World Cup 2022

Trong lần ra sân chính thức đầu tiên tại đấu trường World Cup, tiền đạo trẻ của Bồ Dào Nha Goncalo Ramos đã có màn ra mắt như mơ và trở thành người hùng của tuyển Bồ Đào Nha khi lập hat-trick bàn thắng và khiến tất cả phải quên đi sự thiếu vắng Ronaldo trên sân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN