Điểm danh 5 niềm hy vọng của bóng đá châu Phi

Tại World Cup 2018, các đại diện đến từ châu Phi hứa hẹn sẽ tạo ra những ngờ thú vị, bởi họ đang sở hữu những cầu thủ tấn công thi đấu rất thành công và đang ở độ chín của sự nghiệp. Dưới đây là 5 tiền đạo của “Lục địa đen" được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên các sân cỏ Nga năm nay.

1. Mohamed Salah

Có lẽ không còn mỹ từ nào để có thể mô tả về phong độ của Salah trong mùa giải qua khi anh phá kỷ lục ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) với 32 lần sút tung lưới đối phương, khiến khán giả phát cuồng với serie bàn thắng. Sự thành công của Liverpool trong mùa giải qua có đóng góp rất lớn đến từ Salah.

Mohamed Salah (phải), CLB Liverpool trong pha tranh bóng với Raphael Varane (giữa) của Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League tại Kiev (Ukraine) ngày 26/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Ở Ai Cập, người ta coi Salah như một vị Pharaoh, một siêu sao chẳng kém gì Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Bởi vậy, khi Salah chấn thương trong trận chung kết Champions League, các cổ động viên của xứ Kim Tự Tháp như ngồi trên đống lửa.

Thật may, người hâm mộ Ai Cập đã có thể thở phào khi huấn luyện viên Hector Cuper điền tên Salah vào danh sách chính thức dự World Cup, và chính bản thân cầu thủ này cũng khẳng định thể trạng mình ở trạng thái tốt. Người Ai Cập đang mơ về một hành trình World Cup kì diệu, và để làm được điều đó, chắc chắn họ sẽ đặt hy vọng lớn nhất vào một Salah đạt thể lực sung mãn nhất.

2. Sadio Mane

Mùa giải vừa qua là mùa giải vô cùng thành công với Mane, khi anh cùng với Roberto Firmino và Mohamed Salah, Mane đã tạo ra bộ ba tấn công hủy diệt của “Lữ đoàn đỏ” Liverpool. Trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Senegal, Mane là hứa hẹn sẽ đóng vai trò linh hồn và trái tim của “Sư tử Teranga” (biệt danh của Senegal).

Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và tốc độ xé gió, Mane thực sự là cơn lốc bên hành lang cánh trái. Tại World Cup sắp tới, không quá lời khi nói Mane sẽ gánh trọng trách trên hàng công của Senegal. Đang ở độ chín về tài năng, Mane hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công ở Liverpool, để cùng tuyển Senegal một lần nữa gây ra địa chấn ở World Cup, giống như các đàn anh của mình từng làm được 16 năm trước, khi Senegal lọt đến vòng tứ kết.

3. Ahmed Musa

Sau quãng thời gian thi đấu không thành công cho Leicester City, Ahmed Musa đã quay trở lại CSKA Moscow, và tại đây, anh đã thi đấu rất ấn tượng, khi ghi 6 bàn thắng sau 10 lần ra sân. Phong độ ấy giúp Musa có một suất trong thành phần đội tuyển Nigeria dự World Cup lần này.

Không phải là một cầu thủ có thể hình tốt khi chỉ cao 1m70, nhưng bù lại, Musa là cầu thủ sở hữu tốc độ và khả năng chọn vị trí tốt. Anh hoàn toàn có thể gây khó dễ cho các hậu vệ đối phương.
Tại World Cup 2014, Musa đã gây sốt khi ghi cú đúp vào lưới Argentina. Chắc chắn “những chú đại bàng xanh” Nigeria sẽ rất trông chờ Musa lặp lại phong độ ấn tượng ấy tại Nga.


4. Diafra Sakho

Sakho là mẫu tiền đạo sở hữu khả năng không chiến tuyệt vời. Với chiều cao 1m84, Sakho là mối đe dọa tiềm tàng trong các pha không chiến. Cùng với Mane, Sakho là ngôi sao tấn công đáng chú ý nhất của tuyển Senegal. Hy vọng, 2 cầu thủ này sẽ phối hợp ăn ý với nhau để giúp Senegal tạo ra bất ngờ ở World Cup 2018.

5. Anice Badri

Trong chuỗi trận chuẩn bị cho World Cup, Tunisia đã có 2 trận hòa đáng khích lệ với Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là các trận đấu mà cầu thủ Anice Badri đã thi đấu rất ấn tượng và đều ghi bàn. Là mẫu cầu thủ tấn công có tốc độ nhanh, Badri cũng rất chịu khó phối hợp với các đồng đội.

Ở World Cup năm nay, Tunisia nằm ở bảng đấu với sự góp mặt của 2 đội bóng rất mạnh là Bỉ và Anh. Nếu như Badri duy trì được phong độ ấn tượng như trong thời gian vừa rồi, “đại bàng Carthage” (biệt danh của Tunisia) hoàn toàn có quyền mơ về lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Tiến Thành (TTXVN)
World Cup 2018: Bí quyết hồi phục năng lượng nhanh chóng của tuyển Hàn Quốc
World Cup 2018: Bí quyết hồi phục năng lượng nhanh chóng của tuyển Hàn Quốc

Với đặc thù luôn phải thi đấu và luyện tập với cường độ vận động cao, đốt cháy rất nhiều năng lượng nên dinh dưỡng bổ sung là một phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của các cầu thủ bóng đá. Với các tuyển thủ Hàn Quốc, bí quyết bổ sung khẩu phần dinh dưỡng quan trọng này lại nằm bên trong trái chuối vốn rất quen thuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN