Cựu tiền đạo Tomasson kêu gọi các cầu thủ Đan Mạch tập trung trước xứ Wales

Cựu tiền đạo của Đan Mạch, ông Jon Dahl Tomasson cho rằng các cầu thủ cần phải duy trì được sự đoàn kết và tập trung như từng thể hiện trong các trận đấu vòng bảng sau vụ tai nạn của Christian Eriksen.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Đan Mạch ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Tomasson - người đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Đan Mạch cùng với Poul Nielsen - bày tỏ sự ấn tượng về khả năng phục hồi tâm lý và tinh thần của "các đàn em" tại đội tuyển. Ông cho rằng tinh thần này cần phải được duy trì trong trận đấu loại trực tiếp với xứ Wales vì đội bóng này không phải là đội bóng dễ chơi.

Ông nói: "Tôi phải ca ngợi tinh thần đoàn kết của các cầu thủ. Nếu nhìn vào màn trình diễn của họ trên sân, đặc biệt là sau khi phải chứng kiến những gì xảy ra với Christian, thật tuyệt vời. Thái độ thi đấu của các cầu thủ được duy trì. Nếu chúng tôi giữ được tinh thần và thái độ như thế này trong trận đấu gặp xứ Wales ở Amsterdam, mọi thứ sẽ suôn sẻ cho Đan Mạch". 

Trong các trận đấu vòng bảng, Đan Mạch để thua Phần Lan 0-1 rồi thua tiếp 1-2 trước Bỉ. Tinh thần của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng nặng bởi sự việc liên quan tới Eriksen. Tuy nhiên, "các chú lính chì" đã thể hiện đúng tầm vóc của họ bằng chiến thắng 4-1 trước Nga, để lách qua khe cửa hẹp đi tiếp. Nói tới thành tích này, cựu danh thủ Tomasson ca ngợi hết lời vai trò của thủ quân Simon Kjaer. Ông nói: "Tôi không lạ cậu ấy. Chúng tôi từng tập luyện cùng nhau. Simon là một thủ lĩnh trên sân, cậu ấy luôn quan tâm mọi người. Cậu ấy ra sân với mong muốn giành chiến thắng. Đây là cầu thủ rất quan trọng với Đan Mạch lúc này". 

Một cầu thủ khác cũng khiến ông Tomasson ấn tượng là tiền vệ trẻ chạy cánh Mikkel Damsgaard - người đã thể hiện rất tốt kể từ khi được trao cơ hội thay vào vị trí của Eriksen. Cựu danh thủ của AC Milan nhận xét: "Mikkel có chất sáng tạo trong cách chơi bóng. Điều này có được là nhờ những trận đấu ở Serie A trong mùa giải vừa qua. Qua thời gian ngắn sang Italy, Mikkel trưởng thành vượt bậc". 

Về đối thủ trong trận đấu sắp tới của Đan Mạch, Tomasson cho rằng đội bóng của ông chỉ cần duy trì được lối chơi như đã thể hiện trong 3 trận vòng bảng. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi từng gặp xứ Wales ở giải Nations League hồi năm 2018. Chúng tôi thắng họ nhưng xứ Wales có nhiều cầu thủ chất lượng".

Anh Hiển (TTXVN)
EURO 2020: Bảng xếp hạng sức mạnh của các đội đi tiếp
EURO 2020: Bảng xếp hạng sức mạnh của các đội đi tiếp

Pháp và Bỉ có những trận đấu ở vòng bảng EURO 2020 đầy ấn tượng nhưng mạch trận bất bại lên tới trận thứ 30 của Italy đang giúp họ được đánh giá là đội mạnh nhất. Sau đây là bảng xếp hạng về sức mạnh của các đội đi tiếp được tờ Telegraph đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN