Cục diện bảng B bóng đá nam tại SEA Games 30 hứa hẹn gay cấn đến hồi chót

HLV Akira Nishino đã chứng tỏ trận thua U22 Indonesia mà U22 Thái Lan phải nhận ngày ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chỉ là tai nạn. U22 Thái Lan đã càng đá càng hay và thực sự không hề đơn giản cho U22 Việt Nam khi đối đầu.

Chú thích ảnh
 U22 Việt Nam (áo đỏ) trong trận đấu với U22 Indonesia ngày 1/12/2019 trên sân vận động Rizal Memorial, Manila, Philippines. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

U22 Thái Lan đã thắng U22 Brunei 7-0 và thắng U22 Singapore 3-0 để có được vị trí thứ 2 với 6 điểm sau U22 Việt Nam. Họ có hiệu số bàn thắng bại +10, tốt hơn U22 Indonesia đang có hiệu số +1. Ở SEA Games cũng như nhiều giải đấu khác của châu Á hiện tại, đặc biệt là giải trẻ, chỉ số bàn thắng bại là điều đầu tiên được tính đến thay vì chuyện đối đầu trực tiếp của hai đội bóng (nhằm tạo ra sự tích cực trong lối chơi tấn công của các đội), do đó, U22 Thái Lan vẫn tràn trề hy vọng vào bán kết so với U22 Indonesia.

U22 Indonesia trên lý thuyết có cơ hội lớn vào bán kết nhưng họ phải thắng rất đậm U22 Brunei và U22 Lào. Những đối thủ dưới cơ đó khó lòng cản trở thầy trò HLV Indra Sjafri. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực lớn cho cầu thủ U22 Indonesia khi mỗi trận ra sân, họ phải chịu sức ép ghi thật nhiều bàn thắng nhưng vẫn phải hạn chế bàn thua.

U22 Thái Lan hiện tại vẫn còn trận đấu với U22 Lào trước khi đụng độ U22 Việt Nam ở lượt cuối. Họ sẽ khiến U22 Indonesia càng thêm áp lực nếu đánh bại U22 Lào với tỷ số đậm lúc 15h ngày 3/12 tới. Ở trận đấu cùng lượt này, có thể U22 Indonesia sẽ chịu áp lực lớn do phải đá sau (lúc 19h) dù đối thủ chỉ là U22 Brunei.

Nếu càng gia tăng áp lực bằng chỉ số bàn thắng, U22 Thái Lan sẽ khiến thầy trò HLV Indra Sjafri căng cứng. U22 Indonesia cho thấy họ không giỏi chịu áp lực. Bằng chứng là việc thất bại toàn diện trước U22 Việt Nam về thế trận lẫn tỷ số tối 1/12 vừa qua.    

Theo nhận định của trợ lý HLV Nguyễn Văn Phụng: “U22 Thái Lan đang càng đá càng hay. HLV Akira Nishino đã có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ và ông đánh giá được sức mạnh của U22 Thái Lan. Họ thực sự không dễ chơi với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng”.

Trên lý thuyết lúc này, U22 Việt Nam rất khó bị đánh bại và có thể nếu thắng U22 Singapore ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 3/12 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đoạt tấm vé sớm vào bán kết ở bảng B mà không cần quan tâm nhiều kết quả gặp U22 Thái Lan lượt cuối.

Tuy nhiên, với thể thức tính bàn thắng, bại đầu tiên, các đối thủ có lý do để không bỏ cuộc. Muốn an toàn và tự quyết, U22 Việt Nam phải thắng đậm U22 Singapore trước khi toan tính cụ thể gặp U22 Thái Lan ngày 5/12. Cục diện bảng B do đó sẽ hứa hẹn gay cấn đến hồi chót. Các trận đấu ở bảng B cũng sẽ diễn ra cùng lúc 15h00 ngày 5/12.

V.H (TTXVN)
‘Mổ xẻ’ những kịch bản của tuyển U22 Việt Nam ở 2 vòng đấu cuối tại SEA Games 30
‘Mổ xẻ’ những kịch bản của tuyển U22 Việt Nam ở 2 vòng đấu cuối tại SEA Games 30

Trận thắng kịch tính trước U22 Indonesia đã giúp U22 Việt Nam xây chắc vị trí nhất bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 để tiến bước dài tới bán kết, dù vẫn còn tới 2 lượt trận đấu nữa với U22 Singapore và U22 Thái Lan vòng bảng mới khép lại. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn cần phải rất cẩn trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN