Cổ vũ văn minh, hết mình cho U23 Việt Nam

Đang ở vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 2 lượt trận tại bảng A bóng đá nam SEA Games 31, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Myanmar vào 19 giờ ngày 13/5 tại Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hai đối thủ được đánh giá là ngang sức, ngang tài tại bảng A. Khán giả Phú Thọ cùng cả nước đang chờ đón và hướng về Sân vận động Việt Trì để chứng kiến màn so tài kịch tính này.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tập luyện với tâm lý thoải mái trước trận đấu gặp đội U23 Myanmar vào ngày 13/5. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo Ban tổ chức SEA Games 31 Phú Thọ, vé xem trận đấu trên đã "nóng" ngay từ khi mở bán và hết rất nhanh cả ở phương thức bán vé trực tuyến và trực tiếp. Nhiều người hâm mộ không mua được vé từ Ban tổ chức đã mua vé bên ngoài với mức giá chênh nhưng không nhiều như vé của trận đấu trước có U23 Việt Nam thi đấu.

Anh Phạm Đức Cảnh, đến từ Vĩnh Phúc cho biết, với đội bóng đương kim vô địch SEA Games và sự trưởng thành của lứa cầu thủ U23 Việt Nam thì khả năng vào vòng bán kết gần như là chắc chắn. Để được vào cổ vũ trực tiếp cho đội nhà, anh và bạn bè đã chấp nhận mua vé bên ngoài.

Dọc theo đại lộ Hùng Vương, Quảng trường Trung tâm thành phố Việt Trì dẫn vào Sân vận động Việt Trì, không khí lễ hội đã sớm náo nhiệt từ đầu giờ chiều 13/5, khi trận đấu giữa U23 Philippines và Indonesia còn chưa diễn ra. Theo người hâm mộ, U23 Việt Nam đã có trận đấu thứ hai không như ý tại SEA Games 31 khi hòa U23 Philippines không tỷ số dù tạo ra rất nhiều cơ hội.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, Ban tổ chức sân Việt Trì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người hâm mộ vào sân cổ vũ. Tuy nhiên sẽ không để khán giá cổ vũ bằng hình thức ném giấy vệ sinh từ khán đài xuống sân. Ban tổ chức sẽ tuyên truyền để người hâm mộ nắm được chủ trương này và khuyến khích cổ vũ bằng các hình thức khác văn minh hơn, không ảnh hưởng tới môi trường.

Trước đó, ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, nhiều cổ động viên đã ném giấy vệ sinh xuống sân tạo nên khung cảnh cổ vũ khá ấn tượng. Tuy nhiên, sau đó trời đổ mưa, công nhân vệ sinh môi trường phải rất vất vả để dọn sạch hiện trường.

Liên quan tới sân Việt Trì trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, do sự cố âm thanh nên phần cử hành quốc ca hai nước không được thực hiện. Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ cho biết, do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử nên ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh trong vài phút. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa bộ phận âm thanh và bộ phận giám sát, điều khiển trận đấu chưa nhịp nhàng. Ban tổ chức đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn trong quá trình diễn ra các trận đấu tiếp theo.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng trực những điểm nóng. Để tránh ùn tắc trước cửa sân, Công an tỉnh đã bố trí đầy đủ các lực lượng tại các cửa ra vào để hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng đã được bố trí đúng quy định. Nhiều cửa an ninh được lập ra để kiểm soát người và phương tiện ra vào sân vận động; các phương án xử lý các tình huống đột xuất xảy ra ngay tại chỗ đã được lập ra để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người vào sân.

Đại Lâm (TTXVN)
SEA Games 31: Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế
SEA Games 31: Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế

Trang chủ của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cùng các phương tiện truyền thông quốc tế đều đã có bài viết thể hiện sự ấn tượng với Lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ, hoành tráng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội, Việt Nam, vào tối 12/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN