Khởi tranh môn Bóng bàn tại SEA Games 31  

Sáng 13/5, môn Bóng bàn của SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Pha phòng ngự của VĐV số 25 Kheith Rhynne Cruz đội tuyển Philippines. Ảnh: Quý Trung/ TTXVN

Các vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong buổi sáng ngày 13/5 đã diễn ra các trận đấu đồng đội nam giữa Đội tuyển Singapore với Đội tuyển Philippines (sân số 1) và trận đấu giữa tuyển Thái Lan với tuyển Campuchia (sân số 2). Ở nội dung đồng đội nữ là trận đấu giữa Đội tuyển Thái Lan với Đội tuyển Philippines (sân số 3) và  tuyển Campuchia với tuyển Singapore (sân số 4).
 
Ở nội dung đồng đội, các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 2 đội có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết. Ở nội dung này, mỗi đội tuyển sẽ chọn ít nhất 3 vận động viên, nhiều nhất là 5 vận động viên để thi đấu. Mỗi trận đấu gồm 5 set, vận động viên nào thắng 3 set là giành chiến thắng chung cuộc.
 
Kết thúc buổi sáng, Đội tuyển nam Thái Lan đã thắng Đội tuyển nam Campuchia với tỷ số 3-0; tuyển nam Singapore thắng Philippines 3-1.
 
Ở nội dung nữ, Đội tuyển Singapore thắng Campuchia 3-0; tuyển nữ Thái Lan thắng tuyển nữ Philippines 3-0.
 
Chiều và tối ngày 13/5, Đội tuyển Việt Nam sẽ xuất quân thi đấu ở nội dung này.

Mạnh Tú (TTXVN)
Luật thi đấu môn Đấu kiếm tại SEA Games 31
Luật thi đấu môn Đấu kiếm tại SEA Games 31

Từ ngày 13-18/5 sẽ diễn ra môn Đấu kiếm SEA Games 31 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN