Chung kết cúp Quốc gia 2018 FLC.Thanh Hóa - B.Bình Dương: Luận anh hùng

Chiều nay (15/10), B.Bình Dương và FLC.Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) để tìm ra nhà vô địch. Chức vô địch Cúp Quốc gia 2018 là mục tiêu mà cả B.Bình Dương lẫn FLC.Thanh Hóa đang nhắm đến để tránh một mùa bóng trắng tay.

Chú thích ảnh
Cả Bình Dương và Thanh Hóa cùng quyết tâm tránh một mùa bóng trắng tay.

Sau khi liên tiếp dời lịch thi đấu vì nhiều lý do, Ban tổ tổ chức đã đi đến quyết định là chung kết Cúp Quốc gia 2018 chỉ diễn ra 1 trận duy nhất trên sân trung lập, chứ không đá sân nhà - sân khách như dự kiến ban đầu.

B.Bình Dương từng là thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam cách nay chỉ ít năm, trong khi FLC.Thanh Hoá là thế lực mới của bóng đá nội, chỉ xếp sau tân vô địch V-League CLB Hà Nội ở thời điểm này.

B.Bình Dương từng “làm mưa làm gió” ở giải vô địch giải vô địch quốc gia khi đăng quang giải đấu này tới 4 lần. Trong những năm gần đây, đội bóng đất Thủ Dầu Một thay đổi chính sách đầu tư, nên không còn mạnh như trước. Việc có mặt ở chung kết này được xem là một thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Trần Minh Chiến.

Chú thích ảnh
Bình Dương luôn chơi rất hay ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Bình Dương vẫn mang vị thế của một đội bóng lớn trong những trận cầu mang tính tranh chấp trực tiếp. Bằng chứng là trong tất cả các lần gặp nhau giữa đội bóng miền Đông Nam bộ với CLB Hà Nội - đội mạnh nhất bóng đá nội hiện nay, trong mùa giải 2018, nhà tân vô địch V-League không dễ đá và không dễ thắng B.Bình Dương.

Ở trận bán kết Cúp quốc gia - Sư tử trắng mùa này, 2 lần gặp nhà tân vô địch V-League là Hà Nội FC ở các trận lượt đi và lượt về, B.Bình Dương đã chơi rất hay. Có thể nói, dù không còn mạnh như xưa, không còn đủ khả năng đua các cuộc đua đường dài vốn cần sự bền bỉ như V-League, do lực lượng của họ không còn đủ dày, không còn đông ngôi sao. Nhưng để đá những trận cầu mang tính chất phân định thắng - thua trực tiếp, đội bóng đất Thủ Dầu Một vẫn cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình.

Chú thích ảnh
HLV Trần Minh Chiến sẽ có cuộc so tài rất được chờ đợi...

Trong khi đó, những năm gần đây, FLC.Thanh Hoá nổi lên với tư cách một trong những thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích chưa tương xứng với sự đầu tư lớn đó. Chỉ có giành Cúp Quốc gia để trở lại sân chơi châu lục mùa tới mới làm các CĐV Thanh Hóa vơi đi nỗi buồn không vô địch V-League 2018. Đây cũng là áp lực không nhỏ đối với đội bóng xứ Thanh.

Từ chỗ tưởng như có một mùa giải thất vọng, FLC.Thanh Hóa dưới bàn tay HLV Đức Thắng có cuộc “lột xác” và tiến thẳng về đích ở giai đoạn lượt về để liên tiếp 2 mùa giải gần nhất về nhì tại V-League. Ở đấu trường Cúp quốc gia, đội bóng xứ Thanh đã lật ngược thế cờ đến khó tin trước SLNA ở bán kết để có mặt trong trận đấu cuối cùng này.

Chú thích ảnh
... với HLV Nguyễn Đức Thắng.

Xét về lực lượng, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều gương mặt nổi trội của bóng đá Việt Nam hiện tại. Trong khi đó, Bình Dương dù không có quá nhiều ngôi sao, nhưng họ lại có những tài năng trẻ rất ấn tượng trong đội hình, đặc biệt “Vua phá lưới” nội V-League mùa giải năm nay Tiến Linh. Đáng tiếc nhất ở trận đấu này, khi Bình Dương không có được sự phục vụ của thủ môn xuất sắc Bùi Tấn Trường vì án treo giò do đã nhận 2 thẻ vàng.

Trận đấu này sẽ là màn so tài của 2 HLV trẻ tài năng của bóng đá Việt hiện nay là Trần Minh Chiến bên phía Bình Dương và Nguyễn Đức Thắng. Mùa bóng năm nay tại V-League, trong trận lượt đi 2 đội cùng chia điểm với tỷ số 3-3 và ở lượt về thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3 - 1.

Trận đấu khép lại mùa giải của bóng đá Việt Nam trên sân Tam Kỳ vào lúc 17h hôm nay hứa hẹn sẽ là một trận cầu sôi động, hấp dẫn.

Chiều nay, trận chung kết tranh ngôi vô địch bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ diễn ra giữa TP Hồ Chí Minh I và Phong Phú Hà Nam vào lúc 16h. Liên quan đến trận đấu này, 4 cầu thủ của TP Hồ Chí Minh I là: Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu đã bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 5 tháng vì tham gia màn loạn đả với Than Khoáng Sản ở bán kết giải bóng đá nữ VĐQG hôm 12/10. Các cầu thủ kể trên bị phạt mỗi người 10 triệu đồng. Riêng Ban huấn luyện CLB TP Hồ Chí Minh I bị cảnh cáo và bị phạt 30 triệu đồng.
Lê Sơn/Báo Tin tức
Xác định 4 đội vào bán kết Cúp quốc gia 2018
Xác định 4 đội vào bán kết Cúp quốc gia 2018

Hà Nội FC đã cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai trong trận tứ kết lượt về diễn ra chiều nay (15/5) để giành vé vào bán kết Cúp quốc gia 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của cầu thủ vào sân thay người Thành Chung. Hai đội đã cống hiến một trận đấu với diễn biến căng thẳng, kịch tính với nhiều cung bậc cảm xúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN