Chung kết AFF Suzuki Cup 2018: HLV Park Hang-seo đánh giá Malaysia có hàng tấn công tốt nhất giải

Huấn luyện viên Park Hang-seo cảnh báo trận chung kết lượt đi với đội tuyển Malaysia sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác biệt so với trận đấu vòng bảng.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Park hang-seo. Ảnh: Fox Sport

Theo tờ Goal, “Chim sợ cành cong” là lời nhắc nhở mà HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ Việt Nam ghi nhớ khi họ bước vào trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 với đội tuyển Malaysia diễn ra tối 11/12 tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Jakatar.

Với kết quả để thua trước Việt Nam tại trận đấu vòng bảng, HLV Park tin chắc rằng Malaysia lần này sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và ông mong đợi một trận đấu gay cấn hơn nhiều so với trận đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình gần 1 tháng trước.

Trả lời họp báo trước trận đấu ngày 10/12, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc lý giải ông đánh giá hàng tấn công bên phía Malaysia bao gồm các cầu thủ xuất sắc như Zaquan Adha, Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh là hàng tấn công nguy hiểm nhất trong cả một mùa giải.

“Huấn luyện viên và các cầu thủ Malaysia vẫn như vậy so với vòng đấu bảng nhưng kịch bản lần này sẽ khác trước. Họ sẽ chuẩn bị tốt để tìm ra điểm yếu của chúng ta. Theo tôi, Malaysia có hàng tấn công tốt nhất trong 10 đội tham gia AFF Cup lần này. Vì vậy, chúng tôi phải làm tốt để vượt qua khó khăn này”.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đá trận chung kết của giải đấu sau 10 năm nên trận đấu là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với tôi và các cầu thủ. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt vì trận đấu sẽ diễn ra trong một sân vận động hơn 80.000 cổ động viên. Rất khó giao tiếp trên sân vì tiếng ồn nhưng chúng tôi sẽ tận dụng hết khả năng, sử dụng hành động cử chỉ để bàn bạc với các cầu thủ trên sân. Đó sẽ không phải vấn đề lớn”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Tờ Goal cho biết "đã 10 năm kể từ lần cuối cùng Việt Nam dự một trận chung kết AFF Suzuki Cup và để thua trong trận bán kết trong bốn giải đấu gần nhất, áp lực bên phía Việt Nam là rất lớn". Tuy nhiên, chỉ với hai bàn thua trong suốt chặng đường đi tới 2 trận cuối cùng, Việt Nam được đánh giá là đội tuyển có khả năng phòng ngự tốt nhất và giữ sạch lưới là điều mà HLV Park Hang-seo hy vọng có được trong trận lượt đi để đảm bảo Malaysia không có lợi thế nào trong trận lượt về ngày 15/12 tới.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
AFF Suzuki Cup 2018: Cảnh báo website bán vé bóng đá online giả mạo
AFF Suzuki Cup 2018: Cảnh báo website bán vé bóng đá online giả mạo

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 11/12 cho biết: Hiện “sức nóng” về vé trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vẫn chưa hạ nhiệt. Ban tổ chức đã phát hiện website bán vé bóng đá online giả mạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN