Chức vô địch Ngoại hạng Anh khó thoát khỏi tay Man City

Những thống kê đã chỉ ra rằng, chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017/2018 khó lòng thoát khỏi tay Man City khi họ dẫn đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh và bỏ xa những đối thủ bám đuổi phía sau một khoảng cách quá lớn.

Giờ đây ở Ngoại hạng Anh, cứ ra sân là Man City lại giành chiến thắng.

Theo thống kê từ trước tới nay ở Ngoại hạng Anh (bắt đầu từ mùa 1992/1993), đã có 13/25 mùa giải các đội vô địch lượt đi đăng quang vô địch ở cuối mùa. Trong 3 mùa giải gần nhất, đội nào dẫn đầu bảng vào Giáng sinh đều trở thành nhà vô địch bóng đá Anh cuối mùa. Jose Mourinho (Chelsea, 2014/2015), Claudio Ranieri (Leicester, 2015/2016) và Antonio Conte (Chelsea, 2016/2017). Đây thực sự là tín hiệu vui cho người hâm mộ Man City.

Lần gần nhất nửa xanh thành Manchester lên đỉnh Ngoại hạng Anh là ở mùa 2013/2014. Tại mùa giải đó, HLV Manuel Pellegrini đã cùng The Citizens bứt phá ngoạn mục ở chặng đường cuối cùng để vượt mặt Liverpool đăng quang một cách xứng đáng.

Những tính toán của Pep đang cực kỳ hiệu quả.

Man City của HLV Pep Guardiola đang phô diễn sức mạnh tuyệt đối tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đã giành tới 55/57 điểm tối đa, với 19 trận bất bại, trong đó có chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp. Chính bởi vây, The Citizens vững vàng trên đỉnh, bỏ xa Man United tới 13 điểm - một cách biệt chưa từng có trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong kỷ nguyên Premier League cũng chưa từng có đội bóng nào làm được điều kỳ diệu như Man City.

Ngoại hạng Anh thực sự đang bị biến thành sân chơi của riêng của Man City và khi mùa giải mới đi qua được một nửa chặng đường, nhưng có thể khẳng định chức vô địch khó mà tuột khỏi tay thầy trò HLV Pep Guardiola.

Hành trình của Man City không chỉ là chinh phục ngai vàng Ngoại hạng Anh. Họ đang trên đường viết nên những trang sử mới của Premier League bằng cách phá vỡ hàng loạt kỷ lục của giải đấu.

Pep cùng các học trò đang bay cao tại các giải đấu mà mình tham dự.

Họ vừa trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi trên 100 bàn/năm dương lịch. Bên cạnh đó, Man City cũng đang là nhà vô địch lượt đi ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League (60 bàn/19 trận). Với trung bình 0,63 bàn thua/trận, Man xanh chính là CLB bị thủng lưới ít nhất mùa này. Họ đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử giải đấu (17 trận).

Man City nhiều khả năng sẽ nối dài mạch trận chiến thắng của mình khi phía trước là 2 trận đấu với Newcastle và Crystal Palace. Man City đang có cơ hội trở thành đội bóng tiếp theo sau Liverpool chạm đến cột mốc 106 bàn/năm ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù (Liverpool lập kỷ lục này vào năm 1982).

Những kỷ lục Man City đang hướng tới:

- Vô địch mà không thua trận nào. Kỷ lục do Arsenal tạo ra ở mùa 2003/2004.

- Vượt mốc 95 điểm/mùa. Kỷ lục do Chelsea thiết lập ở mùa 2004/2005.

- Ghi nhiều hơn 103 bàn/mùa. Chelsea đang là chủ nhân của kỷ lục này, xác lập ở mùa 2009/2010.

- Thắng nhiều hơn 30 trận. Kỷ lục Chelsea lập được mùa 2016/2017.


Minh Đăng/Báo Tin tức
Barca đánh sập Real ngay tại ‘thánh địa’ Bernabeu
Barca đánh sập Real ngay tại ‘thánh địa’ Bernabeu

Barcelona đã có chiến thắng 3 - 0 vô cùng ấn tượng trước Real Madrid trong trận cầu siêu kinh điển ở vòng 17 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) 2017-2018 diễn ra tối 23/12 ngay trên sân Bernabeu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN