Borussia Dortmund - Bayern Munich: Bản lĩnh của một đội bóng đã quá quen với những trận đại chiến

Borussia Dortmund và Bayern Munich sẽ đụng độ nhau trong trận đấu tâm điểm của vòng 14 Bundesliga 2021 - 2022. Đây là cuộc đọ sức giữa 2 tên tuổi hàng đầu của bóng đá Đức và cũng là 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga hiện nay.

Chú thích ảnh
Der Klassiker giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich rất được chờ đợi khi cả hai đang có phong độ rất cao. Ảnh: Reuters

Siêu kinh điển nước Đức (Der Klassiker) giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich - hai đội bóng lớn nhất nước Đức ở thời điểm hiện tại, cả về danh tiếng, danh hiệu, cổ động viên cũng như thành tích hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đội cùng đang sở hữu phong độ cao. Hiện Bayern và Dortmund đang chia nhau 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Bundesliga. Dortmund chỉ còn kém đối thủ 1 điểm, nếu có thể giành chiến thắng, thầy trò HLV Marco Rose sẽ soán ngôi nhất bảng của Hùm xám.

Đội chủ nhà có màn chạy đà khá tốt cho trận Siêu kinh điển bằng thắng lợi thuyết phục 3 - 1 trước Wolfsburg tại vòng 13. Đáng chú ý, chân sút số 1 của họ là Erling Haaland đã bình phục chấn thương và ghi bàn ấn định chiến thắng.

Bayern cũng đang có phong độ rất ấn tượng. Hiện đoàn quân Julian Nagelsmann đang sở hữu 10 trận thắng, 1 trận hòa, 2 trận thua và họ đã ghi được 42 bàn thắng. Đáng chú ý, "trọng pháo" Robert Lewandowski vẫn đều đặn nhả đạn. Tiền đạo hay nhất năm của France Football đã có 14 bàn thắng sau 13 vòng đấu Bundesliga mùa này.

Lewandowski luôn là tâm điểm của những trận Der Klassiker. Ngôi sao người Ba Lan gia nhập Hùm xám theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2014, sau 4 năm khoác áo Dortmund. Thời còn khoác áo Dortmund, Lewandowski đã ghi 103 bàn sau 187 lần ra sân. Phong độ của tiền đạo này còn ấn tượng hơn khi chuyển sang Bayern với 319 bàn sau 349 trận. Tiền nào đã từng sút tung lưới đội bóng cũ với 20 bàn trong 14 trận Der Klassiker tại Bundesliga.

Phía bên kia chiến tuyến, trung vệ Mats Hummels cũng rất được chú ý. Trung vệ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern trước khi thành danh tại Dortmund. Sau đó, anh quay lại Hùm xám vào năm 2016 trước khi trở lại Dortmund vào năm 2019. Ở tuổi 32, Hummels chuẩn bị có trận Der Klassiker lần thứ 35 trong sự nghiệp. Trong đó, có 27 lần là khoác áo Dortmund để đối đầu với Bayern. Hiện Hummels vẫn đang là trụ cột của Dorttmund. Sẽ là màn đối đầu rất đáng được chờ đợi giữa Lewandowski và Hummels.

Chú thích ảnh
Hai đội đang sở hữu những chân sút hàng đầu thế giới. Ảnh: Bundesliga

Trận đấu được nhận định sẽ tưng bừng bàn thắng, đúng như truyền thống cởi mở của trận Kinh điển nước Đức, nhất là khi hai đội đang sở hữu những chân sút hay nhất Bundesliga mùa này là Haaland và Lewandowski.

Trận đấu này, Dortmund có lượi thế được thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park. Đây là điểm tựa tình thần vững chãi của đội bóng Vàng - Đen. Haaland cùng đồng đội toàn thắng 7 trận đã đá tại giải VĐQG Đức mùa này. Dortmund đang cho thấy bộ mặt hoàn toàn mới với các tài năng trẻ tiềm năng và dựa vào sự hưng phấn trong phong độ vừa qua. Ở trận derby nước Đức lần này, thầy trò HLV Marco Rose không hề e ngại đối thủ và nếu thi đấu đúng với phong độ, họ tự tin sẽ chấm dứt chuỗi thành tích nghèo nàn trước đội bóng xứ Bavaria.

Trong 2 mùa giải gần đây, Dortmund hoàn toàn lép vế trước Bayern về thành tích đối đầu. Cụ thể, đội bóng vùng Ruhr mới chỉ thắng 1 trận và còn lại là 6 thất bại trong số 7 trận Der Klassiker kể từ mùa 2019 - 2020 cho tới nay. Đây là thời điểm để Dortmund "báo thù", bởi thầy trò HLV Nagelsmann đang gặp chút vấn đề trên sân khách khi thua 2/4 trận vừa qua.

Ba điểm trong trận Der Klassiker sẽ không chỉ giúp đội chủ nhà Dortmund vượt mặt Bayern trên bảng xếp hạng, mà còn giúp họ nuôi mộng chấm dứt chu kỳ thống trị Bundesliga đã kéo dài sang năm thứ 10 của đối thủ. Nhưng nếu Bayern giành chiến thắng, họ sẽ cắt đuôi đối thủ trực tiếp.

Màn thư hùng đỉnh cao giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 5/11.

Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội:
Dortmund: Gregor Kobel, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Mahmoud Dahoud, Emre Can, Julian Brandt, Marco Reus, Marius Wolf, Erling Haaland.
Bayern Munich: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Thomas Mueller, Leroy Sane, Robert Lewandowski.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Bayern Munich và Juventus vượt qua vòng bảng Champions League sớm 2 lượt trận
Bayern Munich và Juventus vượt qua vòng bảng Champions League sớm 2 lượt trận

Bayern Munich và Juventus đã trở thành những đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League 2021 - 2022 sau khi đánh bại Benfica và Zenit St. Petersburg ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN