Bóng đá kiểu Italy: Vừa ôm bóng, vừa đấm nhau túi bụi

Trong không khí thể thao xen lẫn bạo lực, hàng nghìn cổ động viên đổ dồn về khu vực nhà thờ cổ Santa Croce thuộc thành phố Florence (Italy) để chứng kiến sự kiện thể thao lâu đời nhất nước này - Calcio Storico.

Xuất hiện từ thế kỷ thứ 16, Calcio Storico là một hoạt động hàng năm được tổ chức tại thành phố Florence. Môn thể thao này nổi tiếng vì tính bạo lực bởi trong suốt trận đấu, các cầu thủ có thể thoải mái dùng tay chân tấn công lẫn nhau mà không phạm luật và bị phạt thẻ như bóng đá sân cỏ.

Theo kênh truyền hình RT, mỗi đội gồm 27 cầu thủ với nhiệm vụ là đưa được trái bóng vào khung thành của đối thủ. Các cầu thủ được quyền đá, đấm, cụng đầu và thậm chí là quật nhau xuống dưới sân chỉ để ngăn cản đối phương.

Tuy nhiên, quy định thi đấu cũng rõ ràng và các cầu thủ không được phép đá vào đầu hoặc dùng vật sắc nhọn tấn công đối phương.

Sự kiện năm nay được tổ chức với sự tham gia của 4 đội bóng. Dưới đây là trận cầu chung kết giữa hai đội San Giovanni Greens (xanh) và Santa Maria Novella Reds (đỏ).

Theo truyền thông địa phương, đội màu xanh đã chiến thắng với tỷ số 10-4. Đội chiến thắng sẽ được làm lễ ăn mừng dọc sông Arno, kết thúc một ngày thi đấu đầy bạo lực.

Xem video trận bóng đấm đá tại Italy (nguồn: RT):


Trang Anh/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Đội hình xuất sắc nhất sau 2 lượt trận
WORLD CUP 2018: Đội hình xuất sắc nhất sau 2 lượt trận

Vòng bảng World Cup 2018 đã đi qua 2/3 chặng đường với rất nhiều bất ngờ và nhiều cầu thủ để lại ấn tượng mạnh. Sau đây là đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất sau 2 lượt trận của vòng bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN