Bán kết lượt về Coppa Italia: Đại chiến Juventus - AC Milan

Bóng đá Italia được nối lại sau những ngày nghỉ do dịch COVID-19 bằng màn thư hùng đỉnh cao giữa Juventus và AC Milan, thuộc khuôn khổ bán kết Coppa Italia 2020. AC Milan - tên tuổi nổi tiếng một thời liệu có thể lật đổ Juventus - đội bóng sinh ra để thống trị Serie A ở thời điểm này.

Chú thích ảnh
Những màn đối đầu giữa Juve và Milan luôn diễn ra kịch tính. Ảnh: Eurosports

Ở trận lượt đi tại San Siro, AC Milan chiếm ưu thế rõ rệt khi dồn ép "Bà đầm già" trong phần lớn thời gian, nhưng sai lầm của hậu vệ Davide Calabria ở phút bù giờ đã khiến công sức của cả đội trong hơn 90 phút đổ sông đổ bể.

Bàn gỡ 1 - 1 của Cristiano Ronaldo từ chấm penalty mở ra cơ hội lớn để thầy trò Maurizio Sarri giành vé vào chung kết. Trận hòa trên sân khách tại lượt đi, giúp Juventus nắm giữ lợi thế lớn. Với lợi thế ở lượt đi, Juventus chỉ cần kết quả hòa 0 - 0 là đoạt vé tới Olimpico chơi trận đấu cuối cùng. Allianz đang là điểm tựa vững chắc của "lão bà thành Turin". Trong 18 trận sân nhà đã đấu trên mọi đấu trường mùa này, Juve đều bất bại, thậm chí thắng tới 17 trận.

Chú thích ảnh
Trận hòa có bàn thắng trên sân khách là lợi thế lớn cho Juve ở trận lượt về. Ảnh: Eurosports

Khó có chuyện thầy trò HLV Maurizio Sarri để tuột cơ hội vào tay Milan, nhất là khi đối thủ không thể có sự phục vụ của thủ lĩnh Zlatan Ibrahimovic do chấn thương. Sự vắng mặt của "trọng pháo" người Thụy Điển chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến khả năng tấn công và gây sức ép của Milan, trong khi việc tấn công của Rossoneri vốn đã rất èo uột.

Chú thích ảnh
Thiếu vắng Ibrahimovic là tổn thất lớn với AC Milan. Ảnh: Eurosports

Tâm điểm của trận đấu này đương nhiên vẫn sẽ là Cristiano Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha vẫn duy trì thể trạng hoàn hảo bằng chế độ tập luyện, ăn uống khoa học suốt kỳ nghỉ dịch và đan rất tự tin hướng tới việc ghi bàn vào lưới AC Milan, điều chân sút này đã làm được trong trận lượt đi.

Chú thích ảnh
Ronaldo vẫn là tâm điểm của trận đấu. Ảnh: Eurosports

Việc các sân bóng tại Italy chưa thể mở cửa đón khán giả cũng có thể xem là một lợi thế cho AC Milan, đội bóng phải làm khách. Cùng với đó, Cúp Quốc gia sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Stefano Pioli giải cơn khát danh hiệu nên họ cũng sẽ đặt quyết tâm rất lớn.

Đại chiến giữa Juventus và AC Milan không còn giữ được sự cân bằng như trước và ngày càng trở nên chênh lệch. Trong khi đội bóng sọc đen-trắng vẫn thống trị cuộc đua Scudetto và hướng đến chức vô địch Serie A thứ 9 liên tiếp thì đội bóng áo đỏ-đen vẫn chưa dám mơ tưởng tấm vé tham dự sân chơi số 1 châu Âu. Hiện Rossoneri đang đứng thứ 7 và bị Top 4 bỏ xa 12 điểm ở Serie A. Mục tiêu khả thi nhất của đoàn quân HLV Stefano Pioli trong phần còn lại của mùa giải là cạnh tranh tấm vé dự Europa League.

Chú thích ảnh
Cơ hội để Juve đi tiếp là rất lớn. Ảnh: Eurosports

Với quá nhiều lợi thế trong tay, Juventus được nhận định có nhiều cơ hội đoạt vé vào chơi trận chung kết. Còn với AC Milan, danh hiệu Coppa Italia vẫn quá xa vời kể từ lần cuối họ nâng cúp vô địch vào năm 2003.

Màn đại chiến giữa Juventus và AC Milan tại Turin sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 13/6.

-Juve vẫn cho thấy Coppa Italia là đấu trường quen thuộc khi vô địch 4 mùa gần đây (từ 2014 - 2015 - 2017 - 2018), trước khi bị Atalanta phế truất ở tứ kết mùa trước.

-Lần gần nhất Milan ca khúc khải hoàn trên sân của Juventus là vào tháng 3/2011 bằng chiến thắng 1 - 0 với pha làm bàn của Gennaro Gattuso. Milan chỉ hòa được 1 và thua 12/13 lần đối đầu Juve tại Serie A và Coppa Italia trên sân Allianz.

-Kể từ mùa giải 1985 - 1986 tới nay, Milan và Juve đã đụng độ nhau 11 lần tại Coppa Italia và Siêu Cúp Italia. Juve đã thắng chung cuộc tới 10 lần.

-Kể từ mùa 1993 - 1994 tới nay, Juventus đã 11 lần lọt vào bán kết Coppa Italia, trong số này có 8 lần Lão phu nhân đi được tới trận cuối cùng. Cả 3 lần Juve trượt ngã ở vòng bán kết Coppa Italia là đều trước Lazio.
Minh Đăng/Báo Tin tức
La Liga trở lại ấn tượng
La Liga trở lại ấn tượng

Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) đã chính thức trở lại vào rạng sáng 12/6 bằng trận derby Andalucia giữa Seville và Betis. Giải đấu số 1 xứ sở đấu bò tót cuối cùng cũng có thể trở lại để kết thúc mùa giải 2019 - 2020 vẫn còn đang dang dở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN