Bán kết Champions League: Màn thư hùng Anh -Tây Ban Nha

Bán kết Champions League 2021 - 2022 sẽ là cuộc đụng độ giữa các đại diện của hai nền bóng đá Anh (Premier League) và Tây Ban Nha (La Liga). Theo đó, Man City sẽ đụng độ Real Madrid và Liverpool đối đầu Villarreal.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao của hai đội bóng đang rất sẵn sàng. Ảnh: Reuters.

Đây mới là lần đầu tiên vòng bán kết Champions League xuất hiện 2 cặp đấu giữa các đội bóng Anh và Tây Ban Nha. Cũng có thể sẽ có trận chung kết toàn Anh thứ 4 trong kỷ nguyên Champions League, tương tự là lần thứ 4, bóng đá Tây Ban Nha sẽ lâm cảnh "huynh đệ tương tàn" ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Hoặc sẽ tiếp tục là đại chiến Anh - Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng - nơi mang đến cơ hội lên đỉnh vinh quang lần thứ 14 cho Real Madrid, lần thứ 7 cho Liverpool hoặc lần đầu cho Man City lẫn Villarreal.

Cặp đấu giữa Man City và Real Madrid sẽ là tâm điểm của vòng bán kết. Man City đang tìm kiếm chức vô địch Champions League đầu tiên dưới thời HLV Pep Guardiola sẽ đụng độ Real Madrid - đội có nhiều lần đăng quang chức vô địch đấu trường này nhất.

Trong những năm qua, Man City ngày càng tiến gần đến chức vô địch Champions League nhưng họ vẫn chưa thành công. Liệu Real Madrid có phải là đội tiếp theo cản đường Man City?

Chú thích ảnh
Trước trận đấu bán kết, HLV Pep Guardiola nhắn gửi các cầu thủ của mình: "Hãy tận hưởng, đây sẽ là một trận đấu đáng tự hào". Ảnh: Reuters.

Man City đã tiến vào bán kết Champions League bằng lối chơi đầy hiệu quả. Họ đã vượt qua một “cuộc chiến” thật sự cứng rắn, theo mọi nghĩa.

Trên sân Wanda Metropolitano, trước sức cổ vũ dữ dội của khán giả nhà, các cầu thủ Atletico tìm đủ mọi cách để khiến Man City mất bình tĩnh, cả trong lối chơi lẫn thái độ. Nhưng rốt cuộc, chính thầy trò HLV Diego Simeone mới là đội mất kiểm soát.

Man City giờ đã chứng tỏ khả năng vượt qua thử thách khốc liệt. Gọi đấy là “chiến thắng xấu xí” cũng được. Tỷ số chung cuộc là 1-0, và riêng trong trận hòa 0 - 0 ở lượt về thì Man City có vỏn vẹn 1 cú sút trúng khung thành. Man City của Pep Guardiola sẵn sàng trở nên xù xí, thô ráp, để đạt được mục đích cuối cùng. The Citizens dường như đã tích luỹ được đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi loại áp lực, qua đó toát ra tố chất của một nhà vô địch thực thụ.

Trong quá khứ, Man City đã 4 lần chạm trán với Real Madrid trong khuôn khổ Champions League, họ hòa 1, thua 1 nhưng thắng đến 2 trận đều ở mùa giải 2019 - 2020 tại vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Xét về thành tích thì Real Madrid tỏ ra vượt trội Man City, đây cũng có thể là điều giúp HLV Carlo Ancelotti có thêm tự tin khi bước vào trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Ở cặp đấu còn lại, Liverpool đang được đánh giá cao hơn so với Villarreal. Tuy nhiên, "Tàu ngầm vàn"g không phải là đối thủ dễ bị khuất phục nếu nhìn vào cái cách họ quật ngã Bayern Munich ở tứ kết.

Liverpool từng vượt qua Villarreal với tổng tỷ số 3 - 1 ở bán kết Europa League mùa 2015 - 2016 nhưng thực lực của Lữ đoàn Đỏ đã khác xưa rất nhiều. Họ được đánh giá thừa sức giải mã "hiện tượng" Villarreal dẫu đội bóng này được dẫn dắt bởi "vua đấu cúp" Unai Emery.

Đáng chú ý, cuộc đua tay đôi kỳ thú giữa Man City và Liverpool vẫn đang tiếp diễn. Trong khi thầy trò HLV Guardiola vẫn còn khả năng “ăn ba”, thì đội bóng của HLV Juergen Klopp lại còn có thể “ăn bốn”.

Bóng đá Anh từng làm nên kỳ tích với 4 đội bóng cùng góp mặt ở 2 trận chung kết Champions League và Europa League mùa bóng 2018 - 2019. Viễn cảnh một trận chung kết Champions League toàn Anh mùa này tại "thánh đường" Stade de France ở Paris (Pháp) hoàn toàn có thể xảy ra với Man City và Liverpool - 2 đại diện hùng mạnh vừa chạm trán nhau ở trận "siêu kinh điển" phiên bản mới nhất của sân cỏ Giải Ngoại hạng.

Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 27 và 28/4. Các trận lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Ở mùa giải 2008 - 2009, đến lượt Anh và Tây Ban Nha đụng nhau ở vòng 4 đội mạnh nhất. Lần đó, một mình Barca chống lại các đối thủ của Xứ sở sương mù gồm Man United, Arsenal và Chelsea. Cuối cùng, Barca lại là kẻ chiến thắng, với màn vùi dập Man United 2 bàn không gỡ trong trận chung kết.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Xác định hai cặp đấu vòng bán kết Champions League
Xác định hai cặp đấu vòng bán kết Champions League

Lượt về vòng tứ kết Champions League 2021 - 2022 đã chính thức khép lại và hai cặp đấu ở vòng bán kết cũng đã được xác định. Theo đó, Real Madrid sẽ đụng độ Man City, còn Liverpool đối đầu Villarreal. Đây được nhận định đều là những màn so tài vô cùng thú vị và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN