Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho Iraq

Tôn trọng Iraq và nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực nhất và sẵn sàng tạo bất ngờ trong trận ra quân tại Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tập luyện bài kèm người và di chuyển ngày 6/1. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sáng 6/1, HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp chiến thuật kín cho đội tuyển Việt Nam với mục đích xem băng, phân tích điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ này.

Cụ thể, Ban huấn luyện (BHL) và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã xem băng các trận đấu giao hữu của Iraq. Iraq được đánh giá là một đối thủ mạnh, hơn nữa đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại VCK Asian Cup 2019 nên cần phải duy trì sự tập trung cao nhất.

Sau buổi họp đội, ăn trưa rồi nghỉ ngơi, 17h30 chiều 6/1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ ba tại Abu Dhabi, vẫn tại sân Sultan Bin Zayed. Tinh thần toàn đội hết sức thoải mái, nụ cười nở trên môi các tuyển thủ khi bắt đầu phần chạy khởi động dưới sự giám sát của HLV thể lực Williander Fonsesca.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vừa quan sát các học trò khởi động đồng thời đưa ra một số yêu cầu về nội dung tập luyện cho các cầu thủ, cả trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. 

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Văn Toàn cho biết: “Hiện tại em cùng toàn đội đang háo hức chờ đợi đến trận đấu sắp tới gặp Iraq. Ngày mai đội sẽ được tập trên sân thi đấu chính thức. Em hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt và đạt được kết quả như mong muốn". 

Văn Toàn cũng cho biết Ban tổ chức đã sắp xếp cho đội tuyển Việt Nam những điều kiện tốt, ăn, ở và sân bãi tập luyện đều hoàn hảo và toàn đội hiện có tinh thần tập luyện tốt hướng đến trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019.

Tiền vệ này chia sẻ thêm: "Iraq là một đội bóng mạnh của châu lục và chúng em đã gặp họ ở một số giải đấu trước. Iraq có một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nên có lối chơi hiện đại. Em nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin và có nhiều cơ hội khi đá với Iraq. Qua các phương tiện truyền thông em được biết trong đội hình đội tuyển Iraq có hơn 10 người đã đá giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc). Đầu năm 2018, U23 Iraq đã thua Việt Nam, lần này gặp lại đội tuyển Việt Nam, tinh thần thi đấu của họ chắc chắn sẽ cao hơn nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có sự tự tin nhất định, hướng đến một trận đấu thành công trước Iraq". 

Theo Văn Toàn, các cầu thủ Việt Nam có sự tự tin vào bản thân và các đồng đội. Thời gian qua, toàn đội đã có sự tập trung hướng đến Asian Cup, dù tính chất của giải đấu này khác các giải đấu trước. Đây là giải đấu hàng đầu châu Á nên dù có sự tự tin nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải tôn trọng tất cả các đối thủ.

Bản thân Văn Toàn cho rằng cần phải nỗ lực hơn rất nhiều và các đồng đội cũng vậy. Sau một năm thành công của bóng đá Việt Nam toàn đội xác định không được phép chủ quan mà hết sức tập trung chuẩn bị cho Asian Cup.

Văn Toàn bày tỏ: "Hy vọng ASIAN Cup sẽ là một giải đấu thành công với cá nhân em cũng như đội tuyển Việt Nam”.

Tại buổi họp kỹ thuật trong sáng 7/1, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự Asian Cup 2019. Do Trọng Hoàng đã bình phục chấn thương nên gần như chắc chắn, người bị loại là tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình.

Buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu Việt Nam - Iraq sẽ diễn ra lúc 17h15 ngày 7/1 (giờ UAE), tức 20h15 (giờ Hà Nội). Buổi tập làm quen sân thi đấu chính tức Bin Zayed Sport của đội tuyển Việt Nam diễn ra sau đó.

Minh Tiến - Hoàng Linh (P/v TTXVN từ Abu Dhabi, UAE)
Asian Cup 2019: Đại sứ Việt Nam tại UAE động viên đội tuyển Việt Nam
Asian Cup 2019: Đại sứ Việt Nam tại UAE động viên đội tuyển Việt Nam

Tối 6/1, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Trịnh Vinh Quang cùng các lãnh đạo Đại sứ quán đã tới thăm, khích lệ tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đấu ra quân tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN