Asiad 2018: Thắng Olympic Nepal 2-0, Olympic Việt Nam sớm giành vé vào vòng 1/8

Tối 16/8, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Olympic Nepal nhờ 2 pha lập công của Anh Đức và Văn Đức. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận, thầy trò Park Hang-seo đã sớm dắt tay Olympic Nhật Bản vào vòng 1/8 môn bóng đá nam tại Asiad 2018.

20:59 Ngày 16/08/2018

Olympic Việt Nam và Nhật Bản chia nhau vị trí dẫn đầu bảng D

Chú thích ảnh
Niềm vui của các CĐV Việt Nam.

Cùng có được 6 điểm có được sau 2 lượt trận (hiệu số +5), Olympic Việt Nam và Nhật Bản chia nhau dẫn đầu bảng D. Trận đấu giữa 2 đội ở lượt trận cuối diễn ra ngày 19/8 tới thực sự là "trận chung kết" phân định ngôi nhất bảng giữa 2 đội.

20:54 Ngày 16/08/2018

Một chiến thắng xứng đáng cho thầy trò HLV Park Hang-seo

Một trận đấu làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam.

20:52 Ngày 16/08/2018

Phút 90+2: Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho Olympic Việt Nam

Với 3 điểm có được ở trận đấu này, Olympic Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức giành vé ở bảng D lọt vào vòng 1/8 sớm 1 vòng đấu.

20:49 Ngày 16/08/2018

Phút 90: Phút thi đấu chính thức cuối cùng, tỷ số vẫn là 2-0

 Trận đấu được bù giờ 2 phút.

20:41 Ngày 16/08/2018

Phút 80: Các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi chậm lại

Các cầu thủ Nepal đã có những pha lên bóng tấn công, tuy nhiên ở những pha chuyền bóng cuối cùng lại tỏ ra không hiệu quả.

20:38 Ngày 16/08/2018

Phút 77: Olympic Nepal tấn công bên cánh phải

Nepal tấn công bên phía cánh phải, tuy nhiên pha lên bóng đã dễ dàng bị hậu vệ Việt Nam hoá giải. Có lẽ lúc này Nepal đang cần nỗ lực để hạn chế bàn thua, qua đó cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng D với Pakistan.

20:34 Ngày 16/08/2018

Phút 74: Công Phượng vào sân

Olympic Việt Nam có sự thay đổi người, Công Phượng vào sân thay cho Đức Huy.

20:31 Ngày 16/08/2018

Phút 70:

Tỷ số vẫn đang là 2-0 cho Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang tấn công mạnh mẽ.

20:26 Ngày 16/08/2018

Phút 64: VÀO!!! Văn Đức nhân đôi cách biệt cho Olympic Việt Nam

Olympic Việt Nam thắng 2-0. Anh Đức chuyền trả ngược về phía sau cho Phan Văn Đức dứt điểm và lần này, cầu thủ của SLNA đã khiến lưới của U23 Nepal rung lên.

Với bàn thắng này hiệu số bàn thắng của Việt Nam và Nhật Bản là bằng nhau (+5).

Chú thích ảnh
Phan Văn Đức là người băng lên dứt điểm.
Chú thích ảnh
20:21 Ngày 16/08/2018

Phút 59:

Phan Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cú dứt điểm của Văn Đức đi sạt cột dọc Nepal. Sự có mặt của Văn Quyết đã giúp tấn công Vệt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.

20:19 Ngày 16/08/2018

Phút 57: Olympic Việt Nam thay người

Văn Quyết vào sân thay cho Xuân Mạnh.

20:17 Ngày 16/08/2018

Phút 55: Olympic Nepal tấn công

Nepal bắt đầu mạnh dạn dâng lên tấn công. Pha dứt điểm của tiền đạo Nepal là lần hiếm hoi thủ môn Tiến Dũng chạm bóng

20:10 Ngày 16/08/2018

Phút 51:

Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tấn công. Những pha tấn công của Việt Nam vẫn tập trung ở 2 cánh.

20:07 Ngày 16/08/2018

HIỆP 2 TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Chú thích ảnh
Hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam giao bóng.
19:40 Ngày 16/08/2018

Hiệp 1 kết thúc với thế trận một chiều của Olympic Việt Nam

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức
Nepal: Kumar, Ananta, Aditya, Suman, Kamal, Bishal, Abishek (Gurung Herman 42'), Hemant, Rohit, Magar Bimal, Suman.

Ghi bàn: Olympic Việt Nam: Anh Đức (phút 31)
 

Chú thích ảnh
Kết quả hiệp 1 trận đấu.
19:40 Ngày 16/08/2018

KẾT THÚC HIỆP 1

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Olympic Việt Nam. Một hiệp đấu mà các học trò của HLV Park Hang-seo chơi lấn lướt.

19:35 Ngày 16/08/2018

U23 Việt Nam đang tấn công quyết liệt.

Chú thích ảnh
Anh Đức đánh đầu trong vòng cấm của U23 Nepal sau quả tạt của Quang Hải, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.
19:35 Ngày 16/08/2018

Phút 40:

40 phút đã trôi qua, Nepal gần như chưa có pha lên bóng nguy hiểm nào về phía khung thành Việt Nam. Đội bóng Nam Á đang quá chú trọng vào khâu phòng ngự, những pha phản công dễ dàng bị các cầu thủ Việt Nam hoá giải.

19:34 Ngày 16/08/2018

Phút 36: Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội

Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện tình huống sút bóng quá nhẹ và bóng đi chệch cột dọc.

19:28 Ngày 16/08/2018

VÀO! U23 Việt Nam mở tỉ số nhờ cú đánh đầu của Anh Đức ở trong vòng cấm. Người đã tạt bóng để Anh Đức ghi bàn là Văn Đức!

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
19:28 Ngày 16/08/2018

Phút 31: VÀO!!! Anh Đức mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Một pha phối hợp đẹp mắt giữa hai cầu thủ tên Đức bên phía Việt Nam. Một pha đánh đầu vô cùng đẹp mắt.

 

 

19:28 Ngày 16/08/2018

Cận cảnh bàn thắng của Anh Đức

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
19:10 Ngày 16/08/2018

Lối chơi của các cầu thủ Nepal tỏ ra khá khó chịu với Việt Nam.

Họ chơi chặt chẽ và áp sát nhanh mỗi khi các cầu thủ Việt Nam có bóng.

19:10 Ngày 16/08/2018

Phút 20: Anh Đức đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc

Chú thích ảnh
Pha đánh đầu của Anh Đức.

Anh Đức đánh đầu trong vòng cấm của U23 Nepal sau quả tạt của Quang Hải, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.
 

 

19:10 Ngày 16/08/2018

Phút 15: Anh Đức bỏ lỡ cơ hội

19:05 Ngày 16/08/2018

Phút thứ 9:

Những phút đầu tiên, Việt Nam chơi ép sân. Những pha lên bóng liên tiếp được tạo ra.

18:38 Ngày 16/08/2018

Theo thể lệ, đội nhất bảng E sẽ gặp đội nhì bảng D và ngược lại.

Nhiều khả năng Olympic Hàn Quốc sẽ đứng nhất bảng E cho nên Olympic Việt Nam bằng mọi giá phải tránh vị trí nhì bảng. Như vậy là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có hai phương án: một là đứng nhất bảng D, hai là trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Để có thể đứng nhất bảng D, Olympic Việt Nam sẽ phải giành chiến thắng trước Olympic Nepal sắp tới và đánh bại cả Nhật Bản ở vòng đấu cuối cùng. Đây cũng được cho là phương án tối ưu nhất bởi nếu chọn là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, Olympic Việt Nam có thể tránh được Hàn Quốc nhưng vẫn có thể gặp các ứng cử viên mạnh khác.

18:38 Ngày 16/08/2018

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Olympic Việt Nam là đối thủ nặng ký ở giải đấu này.

Nhiều tờ báo nhận định kịch bản đội bóng của họ nhiều khả năng sẽ đụng độ với Olympic Việt Nam ở vòng 1/8.

Tại bảng E, Olympic Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng. Như vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi sẽ chạm trán với đội nhì bảng D (có thể là Olympic Việt Nam hoặc Nhật Bản) ở vòng đấu sau.

Olympic Việt Nam đang rất quyết tâm giành ngôi đầu bảng để tránh Olympic Hàn Quốc. Ở giải đấu này, Olympic Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Ngay cả khi Son Heung Min đang khoác áo CLB Tottenham chưa ra sân, họ vẫn có thể thắng hủy diệt 6-0 trước Olympic Bahrain trong trận ra quân.

18:38 Ngày 16/08/2018

Olympic Việt Nam thắng với cách biệt 3 bàn trở lên sẽ giành quyền ngôi đầu bảng D từ Nhật Bản

Tại bảng D, nếu cùng thắng ở lượt trận thứ 2 này, Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản (đội đã dễ dàng đánh bại Pakistan ở trận đấu sớm) dắt tay nhau vào vòng 1/8 sớm 1 vòng đấu. Một chiến thắng thuyết phục và có cách biệt 3 bàn trở lên sẽ giúp Việt Nam nắm lợi thế trước trận đấu phân định ngôi nhất bảng D với Nhật Bản.

Nếu đứng đầu, Việt Nam sẽ chỉ phải gặp một trong các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt ở vòng 1/8. Còn ở vị trí nhì bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo phải gặp đội nhất bảng E - bảng đấu có sự góp mặt của Hàn Quốc.

18:38 Ngày 16/08/2018

Trận đấu Olympic Việt Nam - Olympic Nepal chính thức bắt đầu

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quốc ca Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam mặc áo trắng, các cầu thủ Nepal mặc áo đỏ.

Nepal là đội giao bóng trước.

18:22 Ngày 16/08/2018

Đội hình ra sân của Olympic Nepal:

Olympic Nepal: Limbu, Tamang Ananta, Chaudhary, Rai Bishal, Lama Suman, Gharti Magar, Shrestha, Aryal, Rijal, Thapa Magar, Chand Rohit.

18:22 Ngày 16/08/2018

Bộ ba tấn công Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết được cho nghỉ

Chú thích ảnh
Hùng Dũng được tin tưởng có tên trong đội hình xuất phát.

HLV Park Hang-seo đã cất nhiều trụ cột lên băng ghế dự bị khi gặp Olympic Nepal. Theo đó, bộ ba tấn công Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết được cho nghỉ.

So với trận ra quân, Olympic Việt Nam có nhiều thay đổi nhân sự, đặc biệt là ở trên hàng công trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, đây là đội hình đảm bảo cho các trụ cột được nghỉ ngơi, nhưng vẫn đủ sức mạnh ở cả hàng công lẫn thủ để hướng tới một trận thắng trước Olympic Nepal.

18:15 Ngày 16/08/2018

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam:

Các cầu thủ Olympic Việt Nam đến sân Wibawa Mukti. Nguồn: VFF

Tiến Dũng (thủ môn), Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức.

18:15 Ngày 16/08/2018

Chiến thắng để sớm giành vé đi tiếp

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Olympic Việt Nam tự tin trước trận gặp Nepal.

Theo nhận định chung, đội tuyển Olympic Nepal yếu hơn rất nhiều so với các đội tại bảng D và họ chọn cách thi đấu tử thủ với Olympic Việt Nam trong trận đấu tối nay là rất dễ xảy ra. Nhưng với HLV Park Hang-seo thì đây vẫn là trận đấu rất quan trọng với Olympic Việt Nam và ông yêu cầu các học trò của mình phải luôn tập trung.

“Đây là một trận đấu rất quan trọng, quyết định xem Olympic Việt Nam có vượt qua vòng bảng hay không. Chúng ta có thể chưa biết sẽ đứng thứ 1 hay thứ 2 ở bảng đấu này nhưng 3 điểm trước Nepal chắc chắn sẽ giúp Việt Nam giành quyền đi tiếp”- HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu với Olympic Nepal.

So với Pakistan, Nepal có sự thể hiện tốt hơn ở lượt trận đầu tiên bảng D. Cự ly đội hình của Nepal tốt hơn, họ biết tổ chức tấn công, dù tấn công chưa sắc nét. Lối đá phòng ngự của Nepal cũng khá ấn tượng. Họ biết tổ chức phòng ngự, biết cách bắt người và bằng chứng là họ gây rất nhiều khó khăn cho Nhật Bản.

Nếu hướng đến chủ trương cầm hoà ở trận đấu này, Nepal có thể gây khó cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Sau trận thua Nhật Bản, HLV của Nepal Gyotoku Koji khẳng định đội nhà sẽ thể hiện một bộ mặt khác trước Việt Nam.

Tuy nhiên, đội bóng Nam Á vẫn bị đánh giá yếu hơn so với đội tuyển Olympic Việt Nam, nên chiến thắng thứ 2 dành cho đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn là điều được chờ đợi, dù chắc chắn đấy không phải là chiến thắng quá dễ như trận đầu gặp Pakistan.

Chỉ để thua với tỷ số tối thiểu trước Nhật Bản trong trận mở màn sẽ mang lại sự tự tin nhất định cho Nepal. Chắc chắn, đội bóng Nam Á sẽ thi đấu hết sức mình để có được thành tích tốt, qua đó đạt mục tiêu vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt. Theo điều lệ Asiad 2018, 2 đội nhất nhì và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 6 bảng sẽ giành vé vào vòng 16 đội.

Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN