Vùng Cảnh sát biển 2 đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Sáng 28/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2022.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo tại hội nghị. 

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ; trong đó, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng các phương án phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường biển. Đồng thời, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên biển, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển đặt ra ngày càng cao. Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và sát với địa bàn hoạt động. Các đơn vị tích cực, chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 108 lần tàu, 81 lần xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được hơn 42.000 hải lý an toàn; trong đó có 26 lần thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng cơ động, thực thi pháp luật tại các điểm đảo. Các đơn vị kịp thời phát hiện, theo dõi, giám sát, tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn nhiều lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; tổ chức tuyên truyền, yêu cầu hàng trăm tàu rời khỏi vùng biển chủ quyền.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng đơn vị chính quy, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lưu ý, trong quá trình đấu tranh, tuyên truyền, yêu cầu tàu chấp pháp, tàu quân sự, phương tiện và tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam cần tiếp tục tiến hành đúng phương châm, đối sách, không tạo ra điểm nóng.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp nhận, xử lý 53 thông tin tai nạn, sự cố trên biển, tham gia điều động 8 lượt tàu với gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn; kịp thời cấp cứu, cứu nạn 23 ngư dân, cứu kéo 3 phương tiện vào đất liền đảm bảo an toàn. Trong các đợt thiên tai, cán bộ, chiến sỹ của Vùng cũng đã tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt.

Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung, lực lượng Hải quan, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân và phòng, chống khai thác IUU đối với các tàu cá thuộc khu vực.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ Tư lệnh Vùng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn; tặng xe đạp và học bổng cho học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trị; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 550 lượt người với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác; phối hợp với Báo Người lao động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Núi Thành và nhiều phần quà cho ngư dân xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Bài, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ

Trong hai ngày 26 và 27/11, Đoàn  trinh sát số 1 (BTL Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Biên phòng 2020, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo qui đinh (IUU), tuyên truyền  phòng chống tác hại của ma túy cho cán bộ, ngư dân, nhân dân trên khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN