Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU kiểm tra tại Sở chỉ huy liên hợp.
Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tình trạng tàu cá Việt Nam vượt sang vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt, xử lý đã giảm rõ rệt. Thống kê từ tháng 10/2024 đến nay cho thấy, lực lượng chức năng nước ngoài đã bắt giữ 9 vụ, 10 tàu với 59 ngư dân; trong đó Malaysia bắt 5 vụ, 6 tàu với 40 ngư dân, Thái Lan bắt 4 vụ, 4 tàu với 19 ngư dân (giảm 3 vụ, 11 tàu với 121 ngư dân so với cùng kỳ năm trước).
Tuy nhiên, tàu cá vi phạm IUU vẫn còn xảy ra như: Vi phạm về sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS); khai thác, mua bán hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; sử dụng các tàu cá đã hết hạn đăng ký, đăng kiểm, bị xóa đăng ký (tàu cá “3 không”)… với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vẫn có tình trạng ngư dân sơn lại tàu, thay số đăng ký, hồ sơ, biển số giả để ngụy trang thành tàu nước ngoài, sang vùng biển nước ngoài hoạt động nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 đến 15m khai thác thủy sản ở vùng khơi.
Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và đã triển khai quyết liệt các biện pháp, nhất là trong thời gian cao điểm về chống khai thác IUU, tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đến hết tháng 3/2025.
Bộ Tư lệnh Vùng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch chống khai thác IUU năm 2025; trọng tâm là chỉ đạo Biên đội đợt 21 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia - Thái Lan; tàu trực khu vực đảo Thổ Chu; tàu, xuồng trực tại Bắc đảo Phú Quốc kết hợp, tăng cường chống khai thác IUU. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, trong đó có Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, Kiểm ngư… nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản của các tàu cá. Chỉ đạo Sở chỉ huy liên hợp phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý, giám sát tàu cá khi hoạt động trên biển.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các chỉ thị, kế hoạch, điện chỉ đạo của trên về chống khai thác IUU trong đợt cao điểm nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EC.
Kiên quyết, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, đúng người, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xử lý vi phạm, nhất là đối với tàu cá mất tín hiệu VMS; đồng thời kiên quyết ngăn chặn không để tàu công vụ nước ngoài lên phía Bắc đường phân định và trong vùng chồng lấn bắt tàu cá Việt Nam.
Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan truyền thông, báo chí của địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của bà con ngư dân về pháp luật trong phòng, chống IUU; tập trung tuyên truyền về hậu quả pháp lý đối với các hành vi cố tình vi phạm IUU, nhất là hành vi vượt ranh giới vi phạm vùng biển nước ngoài; tắt, gửi thiết bị VMS; góp phần cảnh báo, răn đe và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
Trước đó, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.