Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền về biển, đảo

Ngày 16/12, tại thành phố Lạng Sơn, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2020.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải đề nghị Cục kỹ thuật Hải quân tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn về công tác tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới; tích cực, chủ động cập nhật thông tin, xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung chương trình, cách thức tiến hành khi tuyên truyền tại địa phương. Các báo cáo viên cần tích cực trau dồi phẩm chất, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền về biển, đảo, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục tham mưu cho các Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành các văn bản pháp quy, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo đã ký kết; phối hợp chặt chẽ với Cục Kỹ thuật Hải quân xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình năm 2021.

Năm 2020, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, với phương châm “Trách nhiệm, tích cực, chủ động, đổi mới, hiệu quả”, Cục Kỹ thuật Hải quân và các địa phương đã triển khai các mặt công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Công tác tuyên truyền về biển, đảo kịp thời, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Cục Kỹ thuật Hải quân và các địa phương đã tổ chức 20 lượt hoạt động sơ kết, thăm hỏi, thăm quan di tích lịch sử truyền thống của các địa phương và tại các đơn vị Hải quân. Đài Phát thanh - Truyền hình, báo điện tử các địa phương đã phát sóng, đưa gần 6.000 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về biển, đảo. Cục Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị trực thuộc phối hợp tuyên truyền được 22 buổi cho gần 11.500 lượt cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp…

Năm 2021, Cục Kỹ thuật Hải quân và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội...; lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, diễn biến; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn...

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, mặc dù Lạng Sơn là tỉnh không tiếp giáp với biển nhưng cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa, là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, nghiên cứu để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2020 được biểu dương, khen thưởng. Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2021.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 15/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 (CSB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CSB năm 2020 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN