Khởi động Chương trình 'Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân'

Ngày 21/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động và công bố quyết định triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Chú thích ảnh
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhận đỡ đầu 5 trường hợp là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, năm 2023, Tổng Công ty được Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước với mục tiêu kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng con ngư dân mồ côi, không nơi nương tựa đang đi học có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Qua đó, ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nhấn mạnh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, Công ty Cổ phần Tân Cảng miền Trung nói riêng không ngừng quan tâm đến địa phương thông qua việc làm, hành động thiết thực. Điển hình là việc nhận phụng dưỡng suốt đời 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhiều nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết thêm, toàn tỉnh hiện có hơn 5.600 tàu cá; trong đó, có hơn 2.350 tàu đánh bắt gần bờ, hơn 3.290 tàu đánh bắt xa bờ với trên 40.000 ngư dân. Do ảnh hưởng của thiên tai, địch họa cộng với tình trạng suy kiệt nguồn lợi thủy sản dẫn đến thu nhập cũng như đời sống của một bộ phận ngư dân gặp nhiều khó khăn, cần sự trợ giúp của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Tỉnh mong muốn, ngoài các hoạt động an sinh xã hội, với vai trò là một trong những doanh nghiệp khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, nằm trong top 17 cụm cảng container có sản lượng thông qua cảng lớn nhất thế giới…, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đầu tư các dự án cảng biển trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, đặc biệt là đầu tư nâng cao năng lực của Tân Cảng miền Trung, từ đó đẩy mạnh và nâng cao hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhận đỡ đầu 5 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Quy Nhơn và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Mỗi em được hỗ trợ kinh phí thường xuyên 500.000 đồng/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm… đến 18 tuổi.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng số tiền 240 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, đơn vị trao tặng 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ba nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; 100 triệu đồng cho Qũy “Vì người nghèo”; 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)
Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân 4 tỉnh duyên hải
Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân 4 tỉnh duyên hải

Chiều 5/8, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng với các đơn vị hải quân đóng chân trên địa bàn 4 tỉnh (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) tổ chức Lễ công bố quyết định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN