Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' tiếp tục nâng bước cho các trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn

Tại Chương trình gặp mặt "Mẹ đỡ đầu", có 60 trẻ mồ côi đã được trao những phần quà hỗ trợ, động viên từ các mẹ.

Chú thích ảnh
Chương trình gặp mặt “Mẹ đỡ đầu” đã trao tặng những phần quà và chi phí hỗ trợ cho các trẻ mồ côi. 

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại chương trình Giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và tôn vinh tà áo dài Việt Nam với chủ đề “Áo dài với nghệ thuật dân vũ” và Chương trình gặp mặt “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức; các trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nhiều sự quan tâm và được trao kinh phí hỗ trợ để tiếp bước cho các con khôn lớn.

Tại Chương trình gặp mặt, các “mẹ đỡ đầu”, có 60 trẻ mồ côi đã được trao những phần quà hỗ trợ, động viên. Các con và gia đình đều mong muốn những người mẹ đỡ đầu sẽ cùng các cấp Hội phụ nữ quan tâm, hỗ trợ phần nào về vật chất, tinh thần giúp các con có thể vượt qua những khó khăn, vươn lên học tập.

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai hơn một năm nay, nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong  môi trường gia đình, cộng đồng. Đến nay, các cấp hội quận Hoàng Mai và cơ sở đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho 107 trẻ mồ côi, với số kinh phí 250 triệu đồng”.

Theo đó, năm 2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu đã được triển khai trong các cấp Hội trên địa bàn, thực hiện kết nối với nhiều đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi có cảnh khó khăn để các em có thêm điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ, bớt đi những thiệt thòi”.

 “Những người mẹ đỡ đầu đã chung tay cùng các cấp hội Phụ nữ chắp cánh ước mơ, giúp những đứa con thiệt thòi có thể trở thành những đứa trẻ ngoan, công dân tốt, vun đắp tương lai cho những trẻ mồ côi khó khăn”, bà Nguyễn Lệ Hằng cho biết.

Tiếp tục phát huy những hoạt động sôi nổi, trong thời gian tới, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn vẫn tiếp tục các hoạt động có ý nghĩa, nhất là các đợt thi đua cao điểm như: Mỗi tổ chức Hội có ít nhất một công trình, phần việc vì phụ nữ, trẻ em, tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa/nở hoa. Đồng thời các cấp Hội cũng rà soát, hỗ trợ xây, sửa mái ấm tình thương;  giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp; tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các hội viên phụ nữ…

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'
Lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Nhằm chung tay, góp sức cùng các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN