Lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Nhằm chung tay, góp sức cùng các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên trao quà Tết cho cháu Nguyễn Anh Quân, sinh năm 2007, mồ côi cha khi mới 1 tuổi, ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. 

Cháu Nguyễn Anh Quân, sinh năm 2007, ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên mồ côi cha khi mới 1 tuổi. Vài năm sau, mẹ đi lấy chồng xa, Quân sống với ông bà nội đã già yếu. Cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày Quân cùng ông bà chỉ trông vào mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Cảm thương với hoàn cảnh của cháu Quân, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 35 triệu đồng để cháu có điều kiện tiếp tục theo học cao đẳng nghề.

Bà nội của Nguyễn Anh Quân cho biết, thương cháu sớm mồ côi cha, lại thiếu tình yêu thương, chăm sóc của mẹ, dù cuộc sống rất khó khăn vất vất, ông bà cũng đã cố gắng nuôi cháu ăn học. Năm 2021, Quân học hết lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà đang tính cho cháu nghỉ học thì cháu may mắn được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên nhận đỡ đầu. Ngoài hỗ trợ kinh phí cho Quân học trường nghề của tỉnh, các cán bộ, hội viên phụ nữ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên Quân cố gắng học tập để sau này có nghề nghiệp ổn định. Không phụ công ơn ông bà nuôi dưỡng, sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ, Quân rất chăm chỉ học tập.

Cháu Trần Nhật Minh, sinh năm 2021, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên mất mẹ khi vừa mới chào đời. Bà nội năm nay 74 tuổi là người chăm sóc cháu từ khi lọt lòng. Bố cháu một mình chạy chợ nuôi 3 đứa con cùng mẹ già trong căn nhà chật chội. Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Văn đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ một phần kinh phí để cuộc sống vơi bớt khó khăn.

Bà nội của Trần Nhật Minh chia sẻ, cháu mới sinh ra đã chịu thiệt thòi, thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nay được các bác, các cô trong Hội Phụ nữ phường Đồng Văn nhận đỡ đầu, tặng sổ tiết kiệm cho cháu, ngoài ra còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, gia đình rất cảm động và thấy rằng, xã hội này còn rất nhiều người tốt.

Chú thích ảnh
Hội Phụ nữ phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên nhận đỡ đầu cháu Trần Nhật Minh, sinh năm 2021, mồ côi mẹ. 

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam, trên địa bàn tỉnh có 1.258 trẻ em mồ côi, trong đó, 121 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 792 trẻ mồ côi cha, 296 trẻ mồ côi mẹ. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã rà soát những trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động, kêu gọi cán bộ, hội viên, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn có nhiều hoạt động gây quỹ để đỡ đầu, giúp đỡ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Duy Tiên xây dựng gian hàng "Quỹ Mẹ đỡ đầu" giới thiệu, cung ứng các sản phẩm đặc sản Hà Giang và Hợp tác xã tiêu dùng Mộc Nam; thành lập câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp để gây quỹ; xây dựng điểm mô hình gia đình nuôi "Lợn nhựa vì con" tại phường Đồng Văn… Hội Phụ nữ huyện Lý Nhân xây dựng gian hàng online “Kết nối yêu thương” giới thiệu, cung cấp các sản phẩm tiêu biểu của hội viên, phụ nữ trên địa bàn để gây quỹ...

Sau hơn 1 năm triển khai, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã vận động, kết nối đỡ đầu cho 164 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các hình thức: hỗ trợ bằng tiền mặt theo giai đoạn, theo năm; hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết…

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã nhận sự đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ, hội viên phụ nữ và các ngành, đoàn thể ở địa phương. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, huy động sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng nhằm làm tốt công tác hỗ trợ, nuôi dưỡng, đỡ đầu cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cơ hội được phát triển toàn diện. Thông qua Chương trình cũng khẳng định vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong hoạt động vì cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.

Hiện nay, số lượng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn nhiều. Trong khi đó, nguồn kinh phí để hỗ trợ cho trẻ mồ côi còn hạn chế, nhiều cơ sở Hội mới dừng lại ở việc quan tâm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết vì không có nguồn hỗ trợ ổn định và thường xuyên. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đồng hành để Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được lan tỏa, giúp trẻ em mồ côi có động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' - điểm tựa cho trẻ mồ côi
Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' - điểm tựa cho trẻ mồ côi

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định triển khai thời gian qua đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tạo điều kiện cho trẻ tiếp tục ước mơ đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN