Tàu cá ra vào cảng cá Quy Nhơn.
Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: tàu cá không làm thủ tục xuất, nhập, không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) lúc 1 giờ sáng ngày 6/10, lực lượng liên ngành gồm Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Công an và Dân quân tự vệ vẫn túc trực, "căng mình" kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện ra, vào trạm; trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với nhóm tàu cá 3 không, tàu cá hết hạn giấy phép, tàu cá chưa có giấy phép khai thác, tàu cá hành nghề lưới kéo.
Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết: “Bất kể đêm hay ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với Chi cục Thủy sản, Dân quân và Công an phường Quy Nhơn thành lập tổ công tác trực kiểm tra tất cả các phương tiện tàu cá ra vào cảng. Những tàu cá "3 không": không đăng ký, không đăng kiểm và không được cấp phép khai thác thủy sản; những tàu cá hành nghề không đúng với nghề được cấp phép khai thác… kiên quyết không cho xuất bến”.
Đơn vị tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động trên biển để xử lý các tàu cá có hành vi vượt trạm, không làm các thủ tục xuất nhập. Cụ thể, từ ngày 2/10/2025 đến ngày 6/10/2025 đã lập biên bản làm việc, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý hàng chục tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Trung tá Nguyễn Tùng Giang cho biết thêm, qua công tác tuyên truyền vận động, giải thích của cán bộ chiến sĩ, người nhà của các phương tiện đang neo đậu ngoài biển (không làm thủ tục xuất trạm) chưa vào trạm đã nhận thức được hành vi vi phạm. Vì vậy đã tự giác đến khai báo và kêu gọi người nhà đưa phương tiện vào trạm để làm các thủ tục, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiểm tra các loại giấy tờ tàu cá.
Trước yêu cầu cấp bách gỡ “thẻ vàng”, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia lai đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tại khu vực biên giới biển nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung quản lý chặt nhóm tàu cá có nguy cơ cao khai thác hải sản bất hợp pháp để kịp thời nhắc nhở, giáo dục.
Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) hiện quản lý, bảo vệ chiều dài bờ biển 31 km (qua 3 xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây), trên địa bàn có 874 tàu cá từ 6 m trở lên; trong đó, có 437 tàu đánh bắt xa bờ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Vừa qua, đơn vị phối hợp địa phương rà soát, điều tra cơ bản, xác định hơn 200 tàu nguy cơ cao vi phạm về IUU.
Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chuyển hồ sơ, tham mưu cho Ban Chỉ huy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 32 vụ với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Đồn cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát nghiêm tàu cá ra vào cảng cá Đề Gi về các hành vi liên quan đến quy định bật và duy trì thiết bị giám sát hành trình và các hành vi liên quan đến văn bằng, chứng chỉ, sổ danh bạ thuyền viên tàu cá”.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường công tác tuần tra ban đêm.
Theo Đại tá Trần Tiến Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đơn vị gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị biên phòng nếu tàu cá trên địa bàn quản lý xảy ra vi phạm, theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống khai thác IUU.
“Đơn vị đã chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra 100% tàu cá xuất, nhập bến, tuyệt đối không cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác ra khơi; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp mất kết nối VMS theo quy định. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, địa phương xác minh, phân loại số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2024 đến nay và có biện pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo tính răn đe nhằm giảm thiểu các vi phạm”, Đại tá Trần Tiến Hải cho biết.
Để công tác chống khai thác chống khai thác IUU đạt hiệu quả, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang cử đoàn công tác liên ngành gồm các lực lượng Biên phòng, Công an, UBND các xã, phường và các đơn vị chuyên môn vào làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam để gặp gỡ ngư dân địa phương có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường, hàng năm không đưa tàu về địa phương để tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.