Kết nối những tấm lòng, hướng về biển đảo quê hương

Chương trình họp mặt kỷ niệm 9 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (1/8/2014 - 1/8/2023) diễn ra ngày 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thực hiện kết nạp hội viên mới tại chương trình họp mặt. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Tại chương trình họp mặt, các đại biểu cùng hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cùng nhìn lại những hoạt động và kết quả đạt được của Câu lạc bộ trong năm 2022. Năm qua, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên Câu lạc bộ vẫn luôn nỗ lực góp sức cho những hoạt động hướng về biển đảo thân yêu.

Câu lạc bộ để lại dấu ấn đặc biệt, lan tỏa tình yêu biển đảo bằng chuỗi chương trình, hoạt động như: Chương trình “Hành trình 10 năm nối biển và bờ” xây dựng 5 phòng đọc sách cho học sinh và chiến sỹ tại Trường Sa; xây tặng 15 căn nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng; tổ chức Cuộc thi ảnh và thi viết chủ đề “Biển, đảo trong trái tim tôi”; triển lãm ảnh “Hành trình 10 năm nối biển và bờ”; trao gần 3.000 suất học bổng Vừ A Dính cho con em cán bộ, chiến sỹ Hải quân và ngư dân nghèo ven biển thuộc 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung; trao 33 suất học bổng “Ươm mầm tương lai” và 23 suất học bổng “Hỗ trợ sinh viên” cho học sinh, sinh viên con em của ngư dân nghèo ven biển, con lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, nâng tổng số học sinh, sinh viên được thụ hưởng học bổng của các dự án này lên 383 em.

Câu lạc bộ tổ chức nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ thường niên, các buổi nói chuyện chuyên đề thời sự về Biển Đông nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hun đúc tình yêu và trách nhiệm của hội viên dành cho biển đảo quê hương; chương trình trực tiếp truyền hình “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, huy động nguồn lực chăm lo cho biển đảo, trao quà Xuân cho cán bộ, chiến sỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Ngoài ra, nhận lời mời của Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức đoàn đại biểu gồm 37 thành viên đi thăm kiều bào hai nước; trao 100 suất học bổng cho con em kiều bào sinh sống, học tập tại Thủ đô Viêng Chăn cùng các tỉnh tại Lào...

Câu lạc bộ hiện có 148 hội viên tập thể, trong đó, có 115 đơn vị trong nước và 33 đơn vị ngoài nước; 3.850 hội viên cá nhân.

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho biết, với mục đích chăm lo cho con em ngư dân, con em gia đình chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” được thành lập ngày 1/8/2014.

Sau gần 9 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trở thành nơi kết nối những tấm lòng, những trái tim, ý chí hướng về biển đảo; thu hút nhiều tầng lớp, thành phần tham gia với lực lượng hội viên nòng cốt được phát triển đa dạng, có mặt ở 55 tỉnh, thành phố trong cả nước và một số hội viên ở nước ngoài. Tinh thần tự nguyện với trách nhiệm cao của các thành viên giúp Câu lạc bộ triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh; động viên, hỗ trợ bộ đội và bà con ngư dân vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhân sự kiện này, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn tiếp tục kết nối những trái tim, nguyện vọng, ý chí, hành động cụ thể “Vì Tổ quốc nơi đảo xa”, qua đó, đưa Câu lạc bộ thực sự trở thành cầu nối chuyển tải thông điệp yêu thương từ nơi đất liền đến với biển đảo thân yêu.

A.Tuấn (TTXVN)
Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo mang dấu ấn riêng Hải Phòng
Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo mang dấu ấn riêng Hải Phòng

Hải Phòng là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước. Với lợi thế của tự nhiên cùng định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng, biển đảo đã mang lại cho thành phố những thế mạnh nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN