Đã có 152 tàu cá vào tránh bão Noru tại các âu tàu của huyện đảo Trường Sa

Chiều 27/9, Quân chủng Hải quân cho biết: Tính đến 15 giờ cùng ngày, đã có 152 tàu cá của các ngư dân vào các âu tàu, lòng hồ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) neo đậu tránh trú bão Noru an toàn.

Trên 152 tàu cá có hơn 1.500 ngư dân, trong đó có 36 tàu của Quảng Ngãi, 53 của Bình Định, 10 của Khánh Hòa, 24 của Bình Thuận, 28 của Quảng Nam và 1 của Tiền Giang). Lãnh đạo huyện đảo Trường Sa đã xuống các âu tàu thăm và tặng quà, cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ  Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giúp dân chằng chống nhà cửa phòng tránh bão Noru. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Còn tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thành lập 6 tổ phòng chống, khắc phục hậu quả bão Noru (bão số 4) và tìm kiếm, cứu nạn với sự tham gia của gần 100 cán bộ, chiến sỹ, 13 phương tiện các loại.

Lực lượng tàu xuồng của lực lượng Cảnh sát biển sẵn sàng tham gia phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn với 11 tàu và 12 xuồng các loại.

Hiện nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên duy trì nghiêm hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, phương tiện, tàu xuồng; kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang bị, vật chất làm nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão gây ra.

V.T/Báo Tin tức
Ảnh hưởng bão Noru: Đảo Lý Sơn đã có gió giật cấp 11
Ảnh hưởng bão Noru: Đảo Lý Sơn đã có gió giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý (Bình Thuận) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN