Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân khi đánh bắt trên biển, đồng thời động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế, mặt khác khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 10/6, tại UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Chú thích ảnh
 Các đồng chí lãnh đạo trao tặng quà cho ngư dân tại Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". 

Đây là chương trình của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 28 tỉnh, thành có biển, tổ chức từ năm 2023 - 2025. Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương thứ 2 đã được tổ chức chương trình này.

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" diễn ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 3 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; tặng 200 bộ quà tặng cho ngư dân gồm: bình ắc quy, đèn led, túi y tế với những loại thuốc cần thiết, cùng cuốn cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ biên. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi.

Cùng với đó, trong khuôn khổ của chương trình, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tọa đàm "Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt". Đây là diễn đàn đóng góp ý kiến và kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hưởng ứng "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 để gỡ thẻ vàng IUU" của Chính phủ.

Thông tin tại tọa đàm, ông Lê Tòng Văn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 11 cảng cá; trong đó, 5 cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác.

Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; với các tỉnh: Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định để phối hợp có hiệu quả trong việc quản lý hoạt động thủy sản, chống khai thác IUU. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các cảng cá và công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các huyện, thành phố ven biển.

Tỉnh đã lắp đặt thêm 1 trạm bờ đặt tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; thành lập thêm 3 chốt liên ngành trên biển kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU… Đến nay, tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của tỉnh đạt 100%, đối với tàu cá đang hoạt động tại vùng khơi. Nhờ đó, từ tháng 8/2022 đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ghi nhận tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh, để đảm bảo sinh kế cho bà con ngư dân, các cơ quan quản lý nhà nước phải làm tốt hơn quản lý nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Việc quản lý nguồn lợi thủy sản chỉ có thể thực hiện được nếu có sự tham gia tích cực của bà con ngư dân. Các quy định pháp luật, các chính sách khai thác bền vững của Việt Nam hiện đã khá đầy đủ.

Nếu ngư dân tuân thủ tốt các quy định pháp luật về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, không sử dụng các ngư cụ và hình thức đánh bắt thủy sản bị cấm, không đánh bắt các loài thủy sản được bảo vệ trong mùa sinh sản, bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nguồn lợi hải sản Việt Nam sẽ phục hồi.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" cho biết, chương trình mong muốn hỗ trợ ngư dân ra khơi đúng luật, bám biển bình an.

Thông qua chương trình có thể tuyên truyền những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp; tuyên truyền kế hoạch Hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mong muốn khơi dậy tình yêu chủ quyền biển, đảo, quê hương của ngư dân và người dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chương trình cũng là diễn đàn mở để các cơ quan ban ngành trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đơn vị đoàn thể và các cá nhân quan tâm thảo luận về vấn đề thực tiễn pháp lý và áp dụng pháp luật đối với các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, đặc biệt nhìn từ trường hợp thực tế ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Triển lãm 'Tuổi trẻ với biển đảo quê hương' tại Quảng Nam
Triển lãm 'Tuổi trẻ với biển đảo quê hương' tại Quảng Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN