Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Hai máy chụp MRI (máy chụp cộng hưởng từ) của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp bị hỏng trong thời gian qua khiến cho việc chụp MRI của bệnh viện này bị gián đoạn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hai bệnh viện trên địa bàn hỗ trợ chụp MRI cho bệnh nhân ung thư trong thời gian chờ Bệnh viện Ung bướu sửa chữa và mua mới.
Bác sỹ Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, đến sáng 27/9, sức khỏe của các học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phân trường Bản Kít (Trường Tiểu học Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang) đã ổn định, được về nhà tiếp tục theo dõi.
Thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, tình trạng sức khỏe của bé gái 4 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị cửa tự động chèn ngang người dẫn tới hôn mê, tím tái đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.
Sáng 19/9, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi mắc bệnh Whitmore ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã tử vong dù đã được tích cực điều trị.
Ngày 15/9, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Nhân viên chụp X-Quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi”, nội dung phản ánh về hiện tượng nhân viên Khoa chẩn đoán hình ảnh bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi vào ngày 9/9.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 9/9, tình trạng sức khoẻ của bé trai B.N.B (10 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) bị nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn đã ổn định, bé hết đau, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong 1 ngày tới.
Chiều 8/9, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 15 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hồi phục tốt, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.
Chiều 30/8, bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, 4 cháu bé (sinh vào các năm 2017, 2018, 2020 và 2022) đã được chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị vết thương do bị bỏng trong vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng.
Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tái tạo lưỡi cho hàng trăm bệnh nhân ung thư lưỡi. Các bệnh nhân sau khi được tái tạo lưỡi đều đảm bảo chức năng hô hấp, nuốt và giao tiếp.
Chiều 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã trở thành một trong 7 đại diện của Việt Nam đoạt Giải thưởng Kim cương từ Hội Đột quỵ Thế giới - Giải thưởng cao nhất về chất lượng cấp cứu và điều trị đột quỵ trên toàn cầu.
Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp lần thứ 23 chính thức khai mạc. Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12/4/1973 - 12/4/2023).
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 10/8, cháu N.T.H (6 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị xuất huyết dưới màng cứng, não lệch về một bên đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và sẽ được xuất viện trong tuần tới.
Chiều 9/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công 3 người bị tan máu do ngộ độc thức ăn không rõ nguồn gốc.
Ngày 9/8, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công trường hợp một cháu bé nuốt phải cây đinh vít nhọn. Cháu đang được theo dõi sức khỏe tại Khoa Ngoại tổng hợp, dự kiến được ra viện trong ngày 10/8.
Chiều 8/8, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một quân nhân 21 tuổi với nguồn tạng từ người bố hiến tặng. Đây cũng là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện.
Ê-kíp liên chuyên Khoa Đột quỵ và Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân cùng lúc bị nhồi máu cơ tim và nhồi máu não hiếm gặp.
Chiều 7/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu thành công cho một nữ bệnh nhân trẻ tuổi bị ong đốt gây biến chứng nguy hiểm.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa cứu sống một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật trao đổi oxy màng ngoài cơ thể).
Ngày 3/8, đại diện Bệnh viện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện đã nối thành công cẳng chân phải gần như đứt lìa cho một người bị tai nạn giao thông.