Cứu sống bé trai 4 tuổi liên tục bị ngưng tim

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 19/4, tình trạng sức khỏe của bé trai L.A.K, 4 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai bị viêm cơ tim tối cấp đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện trong tuần tới.  
Chú thích ảnh
Trải qua 5 lần ngưng tim trong cùng một đêm, hiện bệnh nhi L.A.K. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 

Trước đó, bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn: sốc, tím tái, tay chân lạnh, huyết áp tụt. Sau khi nhập viện một thời gian ngắn thì bệnh nhân bị ngưng tim lần thứ nhất và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Căn cứ kết quả siêu âm tim, các bác sĩ nhận thấy chức năng tim của bệnh nhi đã bị suy giảm nghiêm trọng, chức năng co bóp rất kém nên chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp. Các bác sĩ nhận định đây là bệnh cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tử vong cao và không thể chuyển lên tuyến trên vì tình trạng bệnh đã rất nặng.

Do đó, bệnh nhi được cấp cứu khẩn cấp, được đặt ống nội khí quản để ổn định hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch liều cao để nâng huyết áp và chuyển khẩn đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để được tiếp tục can thiệp như: thở máy, truyền kháng sinh, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt catheter động mạch để thăm dò huyết động, truyền thuốc đặc hiệu, lọc máu.

Trong quá trình điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhi tiếp tục bị ngưng tim thêm 4 lần và được các bác sĩ dùng 4 thuốc vận mạch và trợ tim liều cao ngay trong đêm do tình trạng của bệnh nhi quá nặng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Ngay từ thời điểm bệnh nhi nhập vào khoa Cấp cứu, tình trạng đã rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Trong đêm đầu tiên nhập viện, bệnh nhi đã liên tục ngưng tim đến 5 lần và được sử dụng thuốc vận mạch liều cao nhưng huyết áp vẫn chưa nâng lên được đến mức mong muốn, chức năng tim còn suy giảm nhiều, các cơ quan khác như gan, thận bị tổn thương nhiều.

Bằng sự nỗ lực của các y, bác sĩ trong bệnh viện, sau 3 ngày được lọc máu, chức năng tim của bệnh nhi đã cải thiện dần, tình trạng tổn thương của các cơ quan khác chuyển biến tốt, giảm được liều các thuốc vận mạch. Bệnh nhi sau đó được cai máy thở và điều trị tích cực.

Các bác sĩ khuyến cáo, viêm cơ tim là bệnh lý do nhiễm virus và có nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, các gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý đảm bảo giữ vệ sinh để phòng bệnh cho trẻ. Trường hợp trẻ bị sốt với các triệu chứng mệt, li bì cần đưa ngay vào các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Chợ Rẫy tăng nhân lực, công nghệ phục vụ bệnh nhân tăng cao

Bệnh viện Chợ Rẫy tăng nhân lực, công nghệ phục vụ bệnh nhân tăng cao

Những ngày qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận số lượng lớn người bệnh đổ về khám chữa bệnh, có thời điểm lên đến 10.000 người. Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết nhanh chóng cho người bệnh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng trung tâm nhi khoa xuất sắc hàng đầu khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng trung tâm nhi khoa xuất sắc hàng đầu khu vực

Trong mô hình phát triển y tế "đa tầng, đa cực, đa trung tâm" của Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đóng vai trò là hạt nhân nòng cốt ở tầng chuyên sâu, chịu trách nhiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho toàn khu vực phía Nam và phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nhi khoa xuất sắc hàng đầu khu vực Đông Nam Á.