Ninh Bình kiểm soát chặt không để bệnh sởi bùng phát

Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình chủ động triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng, chống sởi.

Chú thích ảnh
Đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm đến nay, lượng bệnh nhân đến khám, nghi mắc sởi gia tăng trong vài tuần gần đây. Bác sĩ Vũ Thị Son, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2024, khoa không tiếp nhận trường hợp mắc sởi; nhưng từ đầu năm 2025 đến nay, đã tiếp nhận trên 10 trường hợp bệnh nhi mắc sởi, trong đó có trường hợp biến chứng viêm phổi. 

Theo bác sĩ Vũ Thị Son, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành phổ biến ở trẻ em. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường xảy ra dịch vào những tháng Đông Xuân. Phương thức lây truyền bệnh bằng đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với chất tiết mũi họng của bệnh nhân. Để phòng tránh bệnh sởi cho trẻ, phụ huynh cần tăng cường dinh dưỡng đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ, hạn chế đến những nơi đông người. Đối với trẻ mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh sởi phải được cách ly, nghỉ học và không đến nơi tập trung đông người để tránh lây lan trong cộng đồng. Cha mẹ và người chăm sóc nên chú ý đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ có sốt phát ban và kèm theo ho. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, năm 2024, địa phương có 8 bệnh nhân mắc sởi. Số ca mắc năm 2025 tăng cao, chỉ tính đến đầu tháng 3/2025, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 14 trường hợp mắc sởi trong tổng số 42 mẫu xét nghiệm của các trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Các trường hợp mắc sởi chủ yếu thuộc nhóm trẻ chưa đến độ tuổi tiêm chủng, có những trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi. Bên cạnh đó, nhóm trẻ tiêm chưa đủ cũng thuộc nhóm dễ bị mắc bệnh. Hiện, chưa có trường hợp mắc bệnh nặng hoặc tử vong do bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Trần Văn Thiện, Phụ trách Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng và nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh sởi, Trung tâm đã tăng cường hệ thống giám sát và khả năng phát hiện bệnh, tư vấn, điều trị sớm, hạn chế thấp nhất tỷ lệ lây lan và biến chứng nặng. Đơn vị bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nói chung và khám, chữa bệnh sởi nói riêng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, dự báo sớm tình hình diễn biến dịch bệnh sởi trên địa bàn. Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn rà soát đối tượng trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên để đưa vào lịch tiêm chủng thường xuyên vaccine sở, sởi - rubella. Ngay trong tháng 3, ngành Y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi, đảm bảo không để khoảng trống miễn dịch với bệnh sởi trong cộng đồng.

Theo bác sĩ Phạm Thu Hà, Khoa Dinh dưỡng - Tiêm chủng, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình, tiêm vaccine sởi là biện pháp tốt nhất để chủ động phòng bệnh sởi. Trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine để phòng bệnh có hiệu quả. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai khi trẻ 18 tháng tuổi. Nếu trẻ được tiêm một mũi vaccine sởi lúc 9 tháng tuổi, chỉ có 80-85% trẻ có đáp ứng miễn dịch. Nếu trẻ được tiêm thêm mũi vaccine sởi thứ hai lúc 18 tháng tuổi tỷ lệ bảo vệ là 90-95%. Tiêm vaccine sởi mang lại nhiều tác dụng quan trọng, chủ yếu nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng khỏi bệnh sởi và các biến chứng liên quan. Bất cứ ai trong độ tuổi khuyến cáo tiêm chủng chưa có miễn dịch với sởi đều cần tiêm vaccine, đặc biệt cần đảm bảo tiêm đầy đủ, đúng lịch và tiêm càng sớm càng tốt. Đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ chuẩn bị mang thai, người có tiền sử bệnh.

Hải Yến (TTXVN)
Đồng Nai: Bệnh sởi được kiểm soát tốt, số ca mắc mới giảm mạnh
Đồng Nai: Bệnh sởi được kiểm soát tốt, số ca mắc mới giảm mạnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, các bệnh truyền nhiễm tại tỉnh có dấu hiệu giảm sâu, đặc biệt là bệnh sởi giảm mạnh ca mắc mới và được kiểm soát tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN