Ngày 7/3, Sở Y tế TP Hồ Chi Minh thông tin đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA liên quan đến nội dung quảng cáo “kỹ thuật lọc máu công nghệ cao, loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ”. Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện tuân thủ nghiêm quy định về chỉ định và quảng cáo liên quan đến kỹ thuật lọc máu.
Không đành lòng nhìn con gái mới 28 tuổi đau đớn vì suy thận mạn giai đoạn cuối, ông N.V.C (53 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã quyết định hiến một quả thận cho con.
Ngày 10/3, khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã điều trị thành công cho thai phụ bị rung nhĩ có rối loạn huyết động, kịch phát trên thất nguy hiểm. Đây là trường hợp hiếm gặp với nguy cơ tử vong lên đến 50%.
Gần 15 năm công tác tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chí (sinh năm 1979, trú tại Đà Nẵng), Trưởng khoa Tuyến vú, không chỉ làm tốt chuyên môn, tìm ra phương pháp điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân mà bác sĩ Chí còn là điểm tựa tin cậy, luôn đồng hành, chia sẻ nỗi đau, giúp bệnh nhân có cảm giác an tâm, vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị.
Ngày 7/3, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bé trai 12 tháng tuổi (ngụ tỉnh Hậu Giang) bị vỡ khí quản hiếm gặp do ngã từ giường xuống nền nhà.
Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình chủ động triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng, chống sởi.
Đang tập thể dục, ông Đ.L. (62 tuổi, ngụ ở TP Hồ Chí Minh) bất ngờ gục ngã và ngưng tim, ngưng thở sau đó. Người bạn đi cùng đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện.
Thời gian gần đây, tỷ lệ người nhập viện cấp cứu bị áp xe gan do ký sinh trùng tăng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý ăn, uống sạch và tẩy giun định kỳ.
Hơn 30 năm công tác tại Khoa Huyết học và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Tiến sĩ - bác sĩ Trần Thanh Tùng trở thành một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển nơi đây với nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Đặc biệt, ông từng có thời gian tham gia nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, góp phần làm rạng danh bác sĩ Việt Nam ở nước bạn.
Cao Bằng là tỉnh biên giới phía Bắc, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Luôn hướng về bệnh nhân để tạo nên những không gian thân thiện, bác sĩ có trách nhiệm cao trong công tác khám, chữa bệnh là những nhận xét của người dân ở khu vực thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khi nói về tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.
Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái trở thành nơi tin cậy của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Nghỉ hưu đã hơn 10 năm nhưng bác sĩ Phạm Quang Huy, nguyên Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vẫn được giữ lại làm việc với vai trò chuyên gia Tim mạch can thiệp. Ông tiếp tục cùng đội ngũ bác sĩ cứu chữa thành công hàng trăm nghìn bệnh nhân tim mạch, trong đó có rất nhiều ca đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
Đặt mục tiêu chữa bệnh cứu người, nâng cao sức khỏe nhân dân lên cao nhất, nhiều thế hệ thầy thuốc tỉnh Ninh Bình không ngừng nỗ lực, rèn luyện, xem hạnh phúc của người bệnh là hạnh phúc của chính mình.
Với lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề, trải qua hàng chục năm gắn bó với vùng miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nhiều y, bác sỹ đã hết lòng vì công việc, vì người bệnh. Những đóng góp của họ đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Với những cống hiến to lớn trong lĩnh vực y khoa sau hơn 30 năm công tác, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng (sinh năm 1964), Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc Nhân dân.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), từ ngày 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ) đến nay, bình quân mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận, khám chữa bệnh cho hơn 120 lượt người (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024). Hầu hết, bệnh nhân đến trung tâm khám đều mắc các loại bệnh như, hô hấp, tiêu hóa, xương khớp, huyết áp, tiểu đường.
Theo các bác sĩ, ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Nguy cơ ung thư phổi cao thường là những người thường xuyên hút thuốc lá, thuốc lào hoặc tiếp xúc khói bếp, khói xe, thợ thổi kính, thợ lò rèn…
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng được phát triển trên cơ sở của “Nhà thương bản xứ”, xây dựng từ tháng 10/1905. Trong 120 năm qua, Bệnh viện luôn là cơ sở điều trị hàng đầu của Hải Phòng và các tỉnh miền duyên hải Bắc Bộ, đặc biệt là giai đoạn hiện nay. Bệnh viện có đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cơ sở, trang thiết bị điều trị hiện đại.
Ngày 21/2, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu với kỳ vọng cứu sống được nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh, đặc biệt là trẻ sinh non tháng.
Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, bên cạnh việc đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, Thành phố đang từng bước phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp chiến lược để các thành phố lớn, đông dân giải quyết các thách thức về y tế, giao thông và đô thị hóa.