Chiều 17/7, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) thông tin trường hợp thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đã được can thiệp tim bào thai thành công, vừa chào đời khỏe mạnh.
Trải qua đợt dịch COVID-19, nguồn thu nhập của các bệnh viện, cơ sở y tế đều sụt giảm khiến cho hàng loạt nhân viên y tế ở những cơ sở công lập nghỉ việc.
Chiều 12/4, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công viên thuốc còn nguyên vỏ với kích thước 24x17 mm nằm trong khí quản cho nam bệnh nhân Võ H (49 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Ngày 11/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng tuần, Sở sẽ tổ chức các buổi trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp của những người từng nằm viện hoặc chăm sóc người thân ở các bệnh viện, ghi nhận những ý kiến góp ý của người dân về cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của các bệnh viện.
Ngày 11/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nghiên cứu vì trẻ em St.Jude (Hoa Kỳ) điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị u nguyên bào thận hai bên có kích thước lớn.
Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân xác nhận thông tin, sáng 1/4, Bệnh viện phải dời tất cả bệnh nhân đang điều trị tại tòa nhà Khoa Ngoại tổng hợp do phát hiện sụt lún hành lang tầng 1.
Chiều 31/3, tại thành phố Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Ngày 30/3, tại Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ ký kết hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Những ngày qua, các y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Vũng Tàu rất bức xúc khi chuyển về làm việc ở cơ sở mới xây dựng xong tại phường 11, thành phố Vũng Tàu nhưng vẫn thiếu quá nhiều thiết bị cơ bản.
Ngày 25/3, Bệnh viện Hùng Vương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Y tế FBioMed tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với đề tài “Thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả và độ an toàn của liệu pháp bơm tế bào gốc trung mô có nguồn gốc cuống rốn vào buồng tử cung ở bệnh nhân chuyển phôi trữ có nội mạc tử cung mỏng tại Bệnh viện Hùng Vương”.
Ngày 24/3, tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội Rotary Club of Saigon (Quỹ Rotary) trao tặng thiết bị y tế tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng.
Ngày 23/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công bít hoàn toàn dò động tĩnh mạch Galen bằng coil cho một trẻ sơ sinh. Đến nay, trẻ đã thở được khí trời, bú mẹ tốt và được xuất viện sau mổ 5 ngày.
Do chậm tổ chức đấu thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Phú Yên thiếu thuốc để cấp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú theo diện bảo hiểm y tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (đơn vị được giao nhiệm vụ đấu thầu thuốc và vật tư y tế) đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để cung ứng đầy đủ các loại thuốc trong danh mục được quy định.
Với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào thay khớp nhân tạo, không chỉ mở ra cơ hội cho người bệnh thoái hóa khớp gối ngày càng nhiều tại Việt Nam, ngành y tế Việt Nam còn tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực nội soi khớp và thay khớp.
Ngày 18/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp thành công trường hợp tắc đường mật hiếm gặp.
Bệnh viện số 1 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lọc máu liên tục cho 1 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định trở lại.
Ngày 7/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bướu giáp nhân qua tiền đình miệng cho một nữ bệnh nhân.
Để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng.
Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp thành công trường hợp xuất huyết tự phát mức độ nặng hiếm gặp trên bệnh nhân dương tính với SARS CoV-2.
Tối 28/2, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công cây đinh sắt dài 3cm nằm trong phế quản cho bệnh nhân Nguyễn Xuân B. (45 tuổi), làm thợ hồ, trú tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Bác sĩ Nguyễn Thành Bích Thảo và Bác sĩ Nguyễn Hoàng Du xứng đáng với tên gọi “thiên thần áo trắng” khi họ không quản ngại nguy hiểm, hy sinh thời gian dành cho gia đình, ngày đêm túc trực, giúp bệnh nhân thoát cửa tử của đại dịch COVID-19.