TP Hồ Chí Minh xây được 'nhà 100 triệu đồng' nhưng không khuyến khích

Ngày 4/8, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, nhà ở cho người thu nhập thấp là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của thành phố trong suốt 40 năm qua.

Những căn nhà ở xã hội giá rẻ tại các quận vùng ven đang thu hút khách hàng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Nghĩa

Cụ thể, thành phố đã xây dựng khoảng 36.000 căn hộ phục vụ việc di dời người dân sống trên và ven kênh rạch và 40.000 nhà lưu trú cho công nhân. Hiện nay thành phố đang triển khai chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị, trong đó có chương trình 20.000 căn phục vụ di dời nhà sống trên ven kênh rạch.

“Thành phố vẫn có thể làm được nhà ở giá rẻ 25m2 với giá 100, 200 hoặc 300 triệu đồng nhưng không khuyến khích vì phải gắn với quy hoạch, không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn phải đảm bảo không gian, chất lượng cuộc sống, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Mức giá nhà ở xã hội mà thành phố có thể làm dao động từ 350 triệu đồng – 1,1 tỷ đồng. Hiện thành phố cũng đã phê duyệt tổ chức cuộc thi thiết kế điển hình nhà ở xã hội”, ông Trần Trọng Tuấn cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành cho rằng, thành phố vẫn có thể làm được nhà từ 200 - 300 triệu đồng như mô hình nhà ở 100 triệu ở Bình Dương để đáp ứng nhu cầu cao của người lao động nhập cư vào thành phố.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Lê Thành (đơn vị chuyên đầu tư nhà ở giá rẻ) kiến nghị thành phố cần sớm thống nhất và phổ biến mẫu nhà xã hội để doanh nghiệp áp dụng, đỡ tốn chi phí và thời gian.

Về vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở Xây dựng đang hoàn thất thủ tục kế hoạch, thể lệ, quy chế cuộc thi thiết kế nhà ở xã hội trên tinh thần không phải để trao giải mà là để ứng dụng vào thực tế.


Theo kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội mà UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 39 dự án quy mô khoảng 44.884 căn hộ, phấn đấu hoàn thành 31 dự án với số lượng khoảng 20.696 căn; xây dựng hoàn thành 9 dự án nhà lưu trú công nhân quy mô 5.727 phòng, đáp ứng 35.780 chỗ lưu trú cho công nhân.

Trong năm 2017, thành phố sẽ khởi công xây dựng 1 dự án ký túc xá sinh viên đáp ứng khoảng 250 chỗ ở tập trung còn từ năm 2018 - 2020, tiếp tục mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư thêm 3.250 chỗ ở tập trung còn lại cho sinh viên.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Chưa có chính sách ưu đãi cho nhà ở giá thấp
Chưa có chính sách ưu đãi cho nhà ở giá thấp

Phân khúc nhà ở thương mại giá thấp được kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn cung trong thời gian tới, nhất là khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN