Gặp thủ khoa đầu tiên của kỳ thi đại học 2013

Lê Xuân Hoàng (sinh năm 1995), hiện là học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng (thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã trở thành thủ khoa đầu tiên của kỳ thi đại học 2012 - 2013. Với số điểm 27,5 khối A (Toán 9,75, lý 7,5, hóa 10), Hoàng là tân thủ khoa của trường Đại học Thủy lợi.


Ấn tượng ban đầu của tôi khi nói chuyện với em là sự rụt rè và khiêm tốn của một chàng trai chân chất. Phải mất một thời gian khá lâu, em mới có thể tự nhiên chia sẻ đôi điều về bản thân mình. Hoàng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Bố Hoàng xưa là bộ đội, nay đã về hưu; còn mẹ Hoàng cũng đã nghỉ việc từ lâu. Tuy gia đình không khá giả gì nhưng cả 4 anh chị em của Hoàng đều rất ham học. Hai chị đầu của Hoàng đều từng là sinh viên Sư phạm, đang dạy tại các trường trung học trong tỉnh. Anh trai của Hoàng hiện đang là sinh viên năm thứ ba của đại học Y Hà Nội. Chính các anh chị là những tấm gương để cho Hoàng noi theo và có thái độ nghiêm túc trong học tập.


Khi nghe tin mình đạt thủ khoa, Hoàng rất bất ngờ, vì như Hoàng tâm sự, sau khi hoàn thành bài thi khối A vào Đại học Thủy lợi, em không hài lòng lắm với môn vật lý, nên chỉ hy vọng mình được 24, 25 điểm, chứ không nghĩ đến một điểm số cao như vậy. Khi được hỏi về cách thức ôn tập để có thể có điểm số cao ở cả ba môn thi, Hoàng chia sẻ: “Mỗi ngày em học đến 10 giờ tối rồi đi ngủ đến 3 giờ sáng dậy học tiếp. Buổi chiều dành thời gian tập thể thao. Em tập trung ôn những kiến thức trong sách giáo khoa và luyện giải những đề thi trong sách tham khảo”.


Dù rất khiêm tốn và cho rằng mình có được danh vị “thủ khoa” là do may mắn, nhưng theo bạn bè và thầy cô, Hoàng là một cậu học sinh rất chăm chỉ và cần cù, luôn đầu tư hết sức lực và thời gian cho việc học. Hoàng đã giành được rất nhiều giải thưởng cao ở cấp huyện và cấp tỉnh. Đặc biệt, riêng năm học lớp 9 em đã đoạt: Giải ba môn lý, giải nhì môn sinh, giải nhì môn toán, giải nhất môn toán - tin cấp huyện; giải khuyến khích môn toán - tin và giải nhì môn toán cấp tỉnh. Ngoài ra, em còn đoạt giải nhất toán cấp tỉnh lớp 12. Trong năm học lớp 12, điểm tổng kết 4 môn Toán, Lí, Hóa, Sinh của Hoàng cũng rất cao, trên 9 phẩy. Hoàng cũng đã đạt được những điểm số ấn tượng từ những kỳ thi thử đại học do nhà trường tổ chức. Cụ thể, lần 1 dự thi khối A em được 24 điểm, lần 2 dự thi khối B em được 24 điểm và lần 3 dự thi khối B được 27,5 điểm.


Tự hào về em trai của mình, Lê Xuân Quý (anh trai Hoàng) nói: “Hoàng hồi nhỏ lúc 4,5 tuổi rất hay ốm, nhiều lúc co giật, thể trạng rất yếu. Cả nhà rất lo lắng không biết em có thể theo học cùng bạn bè trang lứa được không. Nhưng cũng may là từ khi lên lớp 3, lớp 4 thì tình hình sức khỏe của Hoàng cải thiện dần. Hoàng là một người rất có nghị lực và luôn luôn nỗ lực. Em không bao giờ buồn chán điều gì mà chỉ cố gắng chuyên tâm học hành để cải thiện năng lực của mình.” Ngoài ĐH Thủy lợi, trong đợt thi đại học vừa qua, Hoàng còn dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội khối B, ngành Đa khoa. Hiện em đang chờ điểm thi của trường ĐH Y và khá tự tin chấm cho mình môn Hóa là 10 điểm và môn Sinh là 9,5.


Trung Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN